Điện rác liệu có phải chìa khoá để giải bài toán "khủng hoảng rác"?

Nguyễn Hà |

Theo các chuyên gia, điện rác là công nghệ tiên tiến nhưng có nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.

Đã 7 lần người dân chặn xe rác không cho vào khu xử lý Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) khiến rác thải ùn ứ, bốc mùi hôi thối. Theo Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, với công nghệ chôn lấp rác cũ, 1 mét khối rác sẽ phát sinh 1,2 mét khối nước rỉ rác. Hiện nay còn 150.000 mét khối nước rỉ rác và trong nắng nóng đã bốc mùi ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tại hội thảo “Cơ hội đầu tư công nghệ Xử lý, Tái chế chất thải tại Việt Nam” tổ chức chiều 24.7, ông Nguyễn Hữu Tiến – Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Hà Nội hiện đang được phân ra thành 3 vùng, tại 3 vùng này có quy định về hoạch định các khu vực quản lý chất thải từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hà Nội cũng phân luồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt thàng 3 vùng.

Căn cứ quy hoạch này, Hà Nội đang triển khai các dự án trong lĩnh vực xử lý chất thải. Trong đó đặc biệt là khu xử lý chất thải ở Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) hiện nay 1 ngày đang tiếp nhận 5.000-5.500 tấn rác thải sinh hoạt. Hà Nội đang cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy phát điện công suất 4.000 tấn/ngày đêm. Dự kiến cuối năm 2021, đầu năm 2022 nhà máy sẽ được đưa vào hoạt động.

 
Hội thảo “Cơ hội đầu tư công nghệ Xử lý, Tái chế chất thải tại Việt Nam” tổ chức chiều 24.7. Ảnh: Mạnh Hoà

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường đô thị và Công nghiệp Việt Nam, hiện nay công nghệ đốt rác phát điện là công nghệ tiên tiến và có nhiều ưu điểm, đó là việc tái chế một nguồn tài nguyên rác thải tạo nên nguồn năng lượng đáp ứng yêu cầu được yêu cầu của việc bảo vệ môi trường.

Đây là công nghệ cần được ưu tiên trong giai đoạn hiện nay khi việc chôn lấp rác thải đang là vấn đề gay cấn và phải giảm quy mô của công nghệ chôn lấp tại các đô thị hiện nay.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, việc đốt rác phát điện có thách thức, khó khăn. Thứ nhất, hiện nay khối lượng, quy mô của lượng rác thải liệu có đủ công suất trên 300.000 tấn/năm và đồng thời giải quyết vấn đề rác thải của chúng ta hiện nay là độ ẩm cao và thành phần rác hữu cơ nhiều. Như vậy phải có công nghệ, 1 là ép rác, 2 là phân loại.

Thứ hai là vấn đề chi phí đầu tư cho công nghệ đốt rác phát điện là đắt. Để thực hiện dự án này phải có nghiên cứu khả năng tài chính, huy động nguồn vốn để thực hiện. Thứ ba là nguồn đầu ra của năng lượng là điện rác cần thiết phải được có chính sách của Nhà nước và địa phương ưu đãi để tiêu thụ nguồn điện rác này. “Công nghệ đốt rác phát điện hiện nay cần có giải pháp đồng bộ từ Chính phủ, địa phương và các nhà đầu tư" - ông Dũng nói.

Còn GS.TSKH Nguyễn Văn Liên - Chủ tịch Hiệp hội Môi trường đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam, chúng ta đã mất nhiều thời gian tìm tòi công nghệ nào phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, phù hợp với các địa phương. Theo ông Liên, về mặt kỹ thuật của công nghệ điện rác có thể khắc phục được, nhưng giá thành như thế nào để điện lực có thể mua được, người dân cũng có thể mua được, như vậy phải có 1 chính sách ưu đãi.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Kiểm điểm trách nhiệm chậm tiến độ GPMB dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn.

Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Môi trường cho rằng Hà Nội đã xử lý rất tốt khi yêu cầu cơ quan chuyên môn nhanh chóng tìm bãi rác tạm thời, tránh tình trạng ùn ứ quá nhiều trong nội đô.

Lối vào bãi rác Nam Sơn được thông, khu vực nội thành vẫn ùn ứ rác thải

Kim Anh - Vương Trần |

Lối vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã được người dân mở chốt chặn 2 ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành, tình hình ùn ứ, tồn đọng rác thải sinh hoạt vẫn còn chưa được xử lý hết.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Kiểm điểm trách nhiệm chậm tiến độ GPMB dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng dự án mở rộng bãi rác Nam Sơn.

Tổng cục Môi trường nói về cách xử lý vụ chặn xe rác vào Nam Sơn của Hà Nội

Nguyễn Hà - Phan Anh |

Liên quan đến việc người dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Môi trường cho rằng Hà Nội đã xử lý rất tốt khi yêu cầu cơ quan chuyên môn nhanh chóng tìm bãi rác tạm thời, tránh tình trạng ùn ứ quá nhiều trong nội đô.

Lối vào bãi rác Nam Sơn được thông, khu vực nội thành vẫn ùn ứ rác thải

Kim Anh - Vương Trần |

Lối vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) đã được người dân mở chốt chặn 2 ngày qua. Tuy nhiên, nhiều khu vực nội thành, tình hình ùn ứ, tồn đọng rác thải sinh hoạt vẫn còn chưa được xử lý hết.