Diễn biến thời tiết 3 ngày Tết Dương lịch 2022 tại TPHCM và các tỉnh Nam Bộ

HẠ MÂY |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2022 đến ngày 3.1.2022, người dân TPHCM cùng cả nước sẽ trải qua kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. TPHCM được dự báo sẽ có thời tiết lý tưởng trong khoảng thời gian trên.

Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ cho biết, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, trong ngày 1 và 2.1.2022, sau đó lệch đông và suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút ra phía Đông. Khu vực TPHCM và các tỉnh Nam Bộ nằm ở rìa phía nam của lưỡi áp cao lạnh lục địa nói trên và chịu sự chi phối của gió mùa đông bắc cường độ trung bình đến mạnh.

Do đó, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2022 thời tiết tại khu vực này có mưa vài nơi, hơi se lạnh và hầu hết thuận lợi cho mọi hoạt động ngoài trời. Cụ thể như sau:

Ngày 1.1, mây thay đổi, có mưa rải rác, lượng mưa hầu hết không lớn, xảy ra vào tầm trưa và chiều tối. Ngày trời nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C, thấp nhất 21-23 độ C, phía bắc Miền Đông 20-21 độ C.

Ngày 2.1, trưa và chiều tối có mưa vài nơi. Tối và đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Ngày 3.1, trưa và chiều tối có mưa vài nơi. Tối và đêm không mưa. Ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Sáng sớm một vài nơi có mù nhẹ.

Tuy nhiên, chỉ số bức xạ tia UV tại TPHCM ở mức cao - mức nguy hiểm dù cường độ không quá mạnh. Với khung nhiệt độ và chỉ số cực tím như trên, người dân sẽ có cảm giác oi bức buổi trưa.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Những lời chúc Tết Dương lịch 2022 độc đáo và ý nghĩa

Hải Ngọc |

Tết Dương lịch 2022 đang đến gần. Dưới đây là một số gợi ý cho lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.

TPHCM rộn ràng không khí đón năm mới 2022

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Cận Tết Dương lịch 2022, nhiều người tất bật trang trí hoa, đèn màu và dọn vệ sinh trên các tuyến đường phố để chuẩn bị chào đón năm mới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Những lời chúc Tết Dương lịch 2022 độc đáo và ý nghĩa

Hải Ngọc |

Tết Dương lịch 2022 đang đến gần. Dưới đây là một số gợi ý cho lời chúc mừng năm mới hay và ý nghĩa.

Rực rỡ con đường hoa chống xả rác ở vùng ven TPHCM

THANH VŨ |

TPHCM - Những ngày gần đây, nhiều người khi lưu thông qua các tuyến đường tại xã Đa Phước (huyện Bình Chánh) bị thu hút bởi sắc hoa rực rỡ ven đường, hoa này được người dân trồng để chống xả rác.

TPHCM rộn ràng không khí đón năm mới 2022

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

TPHCM - Cận Tết Dương lịch 2022, nhiều người tất bật trang trí hoa, đèn màu và dọn vệ sinh trên các tuyến đường phố để chuẩn bị chào đón năm mới.