Di dời dân, giải quyết việc làm cho 300 lao động tại Khánh Sơn

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH |

Sáng 9.7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đưa vấn đề bãi rác Khánh Sơn vào một trong những kiến nghị lớn tại kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP. Đà Nẵng.

Bà Đặng Thị Kim Liên – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng nêu rõ, sự phát triển nhanh chóng của thành phố đã phát sinh nhiều vấn đề, công tác vệ sinh môi trường, quản lý đô thị gây bức xúc cho người dân.

Đặc biệt, nhiều năm qua, bãi rác Khánh Sơn là điểm nóng ô nhiễm môi trường nhưng chỉ được giải quyết bằng các giải pháp tình thế nên gây nhiều bức xúc trong người dân.

 
UBMTTQVN TP. Đà Nẵng đưa vấn đề bãi rác Khánh Sơn vào một trong số những kiến nghị tại kỳ họp. Ảnh: HV

“Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng thống nhất chủ trương nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành khu liên hợp xử lý chất thải rắn, bảo đảm các tiêu chuẩn về xử lý chất thải hiện đại, khôi phục môi trường sạch tại khu vực. Đây là dự án cấp thiết, nhằm đảm bảo xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố đến năm 2030, khắc phục triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, thành phố cần thực hiện chuyển đổi ngành nghề, ổn định cuộc sống cho 300 lao động nhặt rác ở Khánh Sơn, tiến hành di dời các hộ dân gần bãi rác ra khu vực an toàn theo quy định, trồng cây xanh, cách ly khu liên hợp với khu dân cư" - bà Liên nói.

Trao đổi thêm vấn đề hiện nay người dân vẫn chưa đồng thuận với việc xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn, bà Liên cho biết, phía Mặt trận đang cố gắng giải thích rõ chủ trương của thành phố với người dân.

“Chúng tôi đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về vấn đề này, các chuyên gia, các nhà khoa học đều ủng hộ phương án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn là tối ưu nhất hiện nay. Riêng về phía chính quyền, vấn đề bây giờ là phải đưa thông tin này đến người dân, cho họ thấy phương án trên sẽ giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường ở Khánh Sơn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng phải lắng nghe những nguyện vọng và xem xét đáp ứng cho người dân” – bà Liên cho biết.

Trước đó, ngày 6.7, UBND Đà Nẵng đã có cuộc thoại với hàng trăm hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn và thông báo về chủ trương xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn. Tuy nhiên, ngay lập tức, thông tin này vấp phải sự phản đối bởi người dân cho rằng thành phố đã từng nhiều lần hứa hẹn sẽ đóng cửa di dời bãi rác nhưng nay lại bàn lùi.

 
Người dân Khánh Sơn không đồng ý xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn. Ảnh: HV

Do không tìm được tiếng nói chung, ngay sau cuộc đối thoại này, nhiều người dân Khánh Sơn đã dựng lều, chặn xe rác khiến Đà Nẵng bị tồn hơn 1.200 tấn rác. Chính quyền thành phố sau đó đã huy động lực lượng an ninh để ổn định trật tự, đồng thời vận động người dân để các phương tiện đưa rác vào tải, giải quyết số rác ùn ứ.

THUỲ TRANG - HOÀNG VINH
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác Khánh Sơn bị chặn, Đà Nẵng 1 ngày tồn 1.200 tấn rác

H.VINH |

Ngay sau khi phiên đối thoại giữa người dân và chính quyền kết thúc vào ngày 6.7, nhiều hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng đã ra chặn các phương tiện chở rác vào khu vực này, khiến TP bị tồn lưu 1.200 tấn rác.

Người dân không đồng ý xây dựng hệ thống xử lý rác thải ở Khánh Sơn

H.VINH |

Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều không đồng ý việc TP có chủ trương xây dựng nhà máy hệ thống xử lý rác thải tại khu vực bãi rác này.

"Mở cửa" bãi rác Nam Sơn, Hà Nội gồng mình xử lý 10 nghìn tấn rác tồn

Anh Thư |

Sau khi người dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác, công nhân thay ca làm việc xuyên đêm tiếp nhận, xử lý khoảng 10.000 tấn rác tồn đọng trong nội đô.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bãi rác Khánh Sơn bị chặn, Đà Nẵng 1 ngày tồn 1.200 tấn rác

H.VINH |

Ngay sau khi phiên đối thoại giữa người dân và chính quyền kết thúc vào ngày 6.7, nhiều hộ dân sống gần khu vực bãi rác Khánh Sơn, TP Đà Nẵng đã ra chặn các phương tiện chở rác vào khu vực này, khiến TP bị tồn lưu 1.200 tấn rác.

Người dân không đồng ý xây dựng hệ thống xử lý rác thải ở Khánh Sơn

H.VINH |

Nhiều hộ dân sinh sống quanh khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đều không đồng ý việc TP có chủ trương xây dựng nhà máy hệ thống xử lý rác thải tại khu vực bãi rác này.

"Mở cửa" bãi rác Nam Sơn, Hà Nội gồng mình xử lý 10 nghìn tấn rác tồn

Anh Thư |

Sau khi người dân quanh bãi rác Nam Sơn dỡ lều, thông đường xe rác, công nhân thay ca làm việc xuyên đêm tiếp nhận, xử lý khoảng 10.000 tấn rác tồn đọng trong nội đô.