Đề xuất trình trạng khẩn cấp nếu ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Nguyễn Hà |

Dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) điều chỉnh theo hướng khi ô nhiễm không khí nghiêm trọng trên địa bàn, chủ tịch tỉnh phải có biện pháp khẩn cấp, xử lý khẩn cấp.

Chiều 8.6, tại cuộc toạ đàm về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) - Bộ Tài nguyên và Môi trường, thông tin về những điểm mới trong dự thảo Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Quản lý chất lượng môi trường (Tổng cục Môi trường) cho biết dự thảo luật bổ sung quy định xác lập và triển khai quản lý chất lượng không khí trong địa bàn, vùng lãnh thổ.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch bảo vệ môi trường không khí. "Kế hoạch bao gồm việc đánh giá chất lượng và hiện trạng không khí trên địa bàn; kiểm kê nguồn đóng góp khí thải trên vùng lãnh thổ, xây dựng giải pháp", ông Nam cho biết.

Theo đó, khi chất lượng không khí ở mức rất xấu hoặc nguy hại theo thang tính AQI, chủ tịch UBND các tỉnh, thành sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và ban hành biện pháp khẩn cấp để khắc phục ô nhiễm.

Đốt rơm rạ là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Tô Thế
Đốt rơm rạ là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Tô Thế

"Dự thảo Luật không quy định các biện pháp phải thực hiện khi ban bố tình trạng khẩn cấp. Phương án cụ thể sẽ do chủ tịch UBND các tỉnh, thành quy định tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của từng địa phương", ông Nam nói.

Ông Nam cũng cho hay, những biện pháp như hạn chế ôtô, xe máy, ngăn chặn đốt chất thải, rơm rạ đều là biện pháp giảm ô nhiễm không khí, vì vậy, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nghiên cứu xem nội dung này có thể hiện trong dự thảo luật hay giao cho Chính phủ nghiên cứu quy định trong nghị định.

Tại buổi toạ đàm này, PGS.TS Nghiêm Trung Dũng, nguyên Viện trưởng Khoa học và Công nghệ Môi trường (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cho rằng, việc ban bố tình trạng khẩn cấp về ô nhiễm không khí là cần thiết, tuy nhiên không nên chỉ dựa vào chỉ số AQI vì chỉ số AQI mang tính tức thời, nhằm cảnh báo cho người dân để có biện pháp phòng trách khi đi ra ngoài.

Theo ông Dũng, nên chia ra hai nhóm tình trạng khẩn cấp: thứ nhất, do sự cố về môi trường, do cháy nổ nhà máy hoá chất; thứ hai, do các nguồn ô nhiễm kết hợp với hiện tượng khí tượng cục đoan, đẩy nồng độ ô nhiễm ở một khu vực tăng tới mức cực đoan.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội trích 114 tỉ đồng từ ngân sách để rửa đường chống nóng và giảm ô nhiễm.

Bản tin 1 phút 8.6: Giữa lúc nắng nóng gay gắt, Hà Nội ô nhiễm vào ban đêm

Nhóm PV |

Màn diễu hành của Kỵ binh Cảnh sát cơ động trên Quảng trường Ba Đình; Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới; Vì sao nhiều trường đại học công lập tăng học phí?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 8.6.

Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Chỉ số AQI lúc 23h30 tối 7.6 trên ứng dụng Airvisual cho thấy, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Hà Nội chi hơn 100 tỉ đồng rửa đường, giảm ô nhiễm

Nguyễn Hà |

UBND Thành phố Hà Nội trích 114 tỉ đồng từ ngân sách để rửa đường chống nóng và giảm ô nhiễm.

Bản tin 1 phút 8.6: Giữa lúc nắng nóng gay gắt, Hà Nội ô nhiễm vào ban đêm

Nhóm PV |

Màn diễu hành của Kỵ binh Cảnh sát cơ động trên Quảng trường Ba Đình; Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới; Vì sao nhiều trường đại học công lập tăng học phí?... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 8.6.

Đêm qua, Airvisual xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Nguyễn Hà |

Chỉ số AQI lúc 23h30 tối 7.6 trên ứng dụng Airvisual cho thấy, Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới.