Đề xuất chống ngập cho TPHCM của Hà Lan "đa năng" như thế nào?

Hà Phương - Phan Anh |

Mới đây, Hà Lan đề xuất xây dựng hệ thống công trình chống ngập cho quận 2 và quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh). Phía chuyên gia Hà Lan cho biết đây là công trình độc đáo và đa mục tiêu.

Qua nghiên cứu thực địa và tích hợp giải pháp từ kinh nghiệm quản lý nước tại Hà Lan cũng như nhiều quốc gia khác, các chuyên gia nước này đề xuất Hệ thống chống ngập bền vững tích hợp lớn hơn cho TPHCM, trong đó chú trọng giải pháp tài chính mới với việc áp dụng quan hệ đối tác công tư (PPP).

Người dân TP.Hồ Chí Minh chật vật di chuyển vì triều cường gây ngập. Ảnh: Hà Phương
Người dân TP.Hồ Chí Minh chật vật di chuyển vì triều cường gây ngập. Ảnh: Hà Phương

Lý giải về ý tưởng "đa năng", các chuyên gia cho hay, hệ thống công trình bảo vệ quận 2 và quận 9 (tức Vùng II, theo Quy hoạch của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn), với mục đích bảo vệ lũ từ sông và xây dựng hệ thống khu trữ nước mưa đa mục tiêu.

Bên cạnh đó, Trung tâm hội có chức năng tổ chức các hoạt động, du lịch, nghỉ qua đêm... tạo ra nguồn thu nhập.

Tại khu vực trữ nước đa mục tiêu, Hà Lan đề xuất xây dựng một số công trình dịch vụ như khu giải trí (9 ha), cửa hàng (5 ha), bãi đậu xe (10 ha), công viên (98 ha), sân golf (32 ha)..., tạo ra nguồn thu từ du lịch và các hoạt động khác.

Ước tính tổng kinh phí cho công trình bảo vệ Quận 2 và Quận 9 là 1.266 triệu USD. Mức độ chính xác của ước tính kinh phí ở giai đoạn thiết kế ý tưởng này là +40% đến -25%.

Trao đổi với PV Lao Động, Giáo sư - Tiến sĩ Phan Văn Tân (Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng Việt Nam có thể học hỏi phương pháp chống ngập của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ông Tân nhấn mạnh việc học hỏi này cần xem xét kỹ.

Bên cạnh đó, ông Tân cho rằng việc con người có ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu khí nhà kính... cũng có thể làm chậm quá trình biến đổi khí hậu.

Trước thực trạng TP.Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra ngập úng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, ngày 29.10, Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã thông tin tại Quốc hội về việc đề xuất giải pháp chống ngập đa chức năng cho thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh cho biết phía Hà Lan đã đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống chống ngập bền vững cho TP.Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng giải pháp tài chính mới.

Theo các chuyên gia từ Hà Lan, TPHCM hiện phải đối mặt với nhiều thách thức về nước, bao gồm nước biển dâng, đô thị hóa, lượng mưa gia tăng, lũ thượng nguồn lớn hơn và cả sụt lún đất.

Hà Phương - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Làm tường chắn bảo vệ Quốc lộ 1 khỏi triều cường

Kỳ Quan |

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua gây ngập nặng đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, làm ách tắc nghiêm trọng tuyến giao thông đường bộ huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và cả nước. Ngành GTVT đang “giải cứu” đoạn Quốc lộ 1 nói trên khỏi ngập sâu bởi triều cường.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đề xuất xây đê đa năng để chống ngập cho TP. Hồ Chí Minh

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân vừa thông tin tại Quốc hội về việc đề xuất giải pháp chống ngập đa chức năng cho thành phố. 

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Làm tường chắn bảo vệ Quốc lộ 1 khỏi triều cường

Kỳ Quan |

Đợt triều cường đầu tháng 10 vừa qua gây ngập nặng đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, làm ách tắc nghiêm trọng tuyến giao thông đường bộ huyết mạch kết nối vùng Đồng bằng sông Cửu Long với TPHCM và cả nước. Ngành GTVT đang “giải cứu” đoạn Quốc lộ 1 nói trên khỏi ngập sâu bởi triều cường.

Triều cường dâng cao: Người dân Sài Gòn xắn quần, co chân bì bõm trở về nhà

Hà Phương - Anh Tú |

Chiều ngày 29.10, triều cường tiếp tục dâng cao và đạt đỉnh tại 1,7m - vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đề xuất xây đê đa năng để chống ngập cho TP. Hồ Chí Minh

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Bí Thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân vừa thông tin tại Quốc hội về việc đề xuất giải pháp chống ngập đa chức năng cho thành phố.