Đâu là thành phố có chỉ số ô nhiễm không khí an toàn nhất Việt Nam?

Hải Ngọc (T/H) |

Xem qua bảng chỉ số không khí, nhiều người chỉ mong được đặt chân đến Đà Lạt để có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành.

Một fanpage nổi tiếng về Đà Lạt mới đây đã đăng tải một bức ảnh về chỉ số không khí của thành phố mộng mơ - địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Theo kết quả được ghi nhận bởi hệ thống quan trắc, chỉ số chất lượng không khí trung bình của Đà Lạt rơi vào khoảng từ 48, thuộc mức màu xanh lá. Đây được xem là chỉ số tốt, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người.

Theo đó, con số luôn đạt mức chỉ số tốt vào mọi thời điểm trong ngày. Và thậm chí, khi so với những thành phố ở những quốc gia khác, Đà Lạt vẫn là nơi có chỉ số không khí tốt và an toàn nhất.

Bảng chỉ số không khí của Đà Lạt.
Bảng chỉ số không khí của Đà Lạt. Ảnh: FB

Sáng 30.9, theo số liệu quan trắc của Air Visual, Pam Air, nhiều địa điểm tại thủ đô có chỉ số ô nhiễm lên rất cao, nơi cao nhất đo được là 290.

Theo ghi nhận lúc 8h sáng 30.9, chất lượng không khí trên toàn thành phố đều màu đỏ, có nơi chuyển màu tím. Trong đó, những khu vực có chất lượng không khí thường xuyên ở mức thấp đã vượt mức 200 đơn vị (ảnh hưởng đến sức khỏe toàn bộ dân cư, đặc biệt nhóm nhạy cảm).

Mức chỉ số này gấp đôi chỉ số hôm qua (29.9) ở mức 140. Chỉ số bụi mịn PM2.5 hôm nay tại Hà Nội là 238,4 µg/m3, cao gấp 10 lần quy chuẩn quốc gia (25 µg/m3).

Sáng nay 30.9, chỉ số không khí đạt mốc màu tím. Ảnh: airvisual.com
Sáng nay 30.9, chỉ số không khí Hà Nội đạt mốc màu tím. Ảnh: Airvisual.com

Theo một bảng thống kê gần đây hơn thì chỉ số ô nhiễm không khí ở Đà Lạt chỉ dừng ở mức 46 với màu xanh lá cây, được đánh giá loại tốt.

Theo Air Visual, vào những ngày tiếp theo, con số này cũng chỉ dừng ở mức trung bình – tốt vào tất cả thời điểm trong ngày. Thậm chí nếu so với chất lượng không khí ở nhiều tọa độ du lịch nổi tiếng khác ở Việt Nam thì Đà Lạt luôn tốt nhất.

Đà Lạt có chỉ số AQI cực thấp so với nhiều thành phố trên thế giới. Nguồn: Air Visual
Đà Lạt có chỉ số AQI cực thấp so với nhiều thành phố trên thế giới. Nguồn: Air Visual

Sau tin mừng về chỉ số trong lành cùng với những đồi cỏ hồng mộng mơ, rặng hoa dã quỳ vàng rực đang chờ đón trong tháng 11 sắp tới, Đà Lạt chắc chắn sẽ tiếp tục đón nhận thêm một lượng du khách "khủng" trong tương lai.

Nhiều người tỏ ra vui mừng trước thông tin về khí hậu ở Đà Lạt và chia sẻ rằng sẽ ghé thăm thành phố mộng mơ này trong tương lai gần.

“Thật là chỉ muốn lên Đà Lạt ở thôi”.

“Mình mới lên Đà Lạt giờ lại muốn đi nữa rồi, tận hưởng không khí ở đó mới hiểu tại sao người ta yêu Đà Lạt như vậy”.

“Chỉ mong Đà Lạt vẫn luôn giữ được mức độ trong lành như thế này”.

Với chỉ số AQI an toàn, Đà Lạt quả là một nơi rất đáng sống. Ảnh: ST
Với chỉ số AQI an toàn, Đà Lạt quả là một nơi rất đáng sống. Ảnh: ST

Đà Lạt là một thành phố trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên. Với độ cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển và được các dãy núi cùng hệ thực vật rừng bao quanh, Đà Lạt thừa hưởng khí hậu ôn hòa và dịu mát quanh năm.

Nhờ đó, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều danh xưng như "thành phố sương mù", "thành phố ngàn hoa", "xứ hoa anh đào", "tiểu Paris" đầy thơ mộng.

Hải Ngọc (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt: Hàng ngàn tấn rác thải vùi lấp hoa màu của người dân

Phú Sơn |

Những ngày mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua đã làm hàng ngàn tấn rác thải từ trên đồi cao tràn xuống phủ lấp kín vùng đất sản xuất nông nghiệp của người dân Đà Lạt.

Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, TP Đà Lạt ngập sâu

Phú Sơn |

Mưa lớn kéo dài kèm gió lốc từ khuya ngày 7 đến chiều ngày 8.8, đã làm nhiều vùng thấp trũng ở nhiều huyện trên tỉnh Lâm Đồng chìm ngập trong nước, nhiều nhà hộ dân và hoa màu bị nhấn chìm, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Đà Lạt: Phát hiện kho lạnh có 800kg thịt lợn bốc mùi

Phú Sơn |

Ngày 31.7, Công an TP Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kho đông lạnh của gia đình bà Đ.T.T.H (42 tuổi; ngụ đường Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt) phát hiện 800kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, đã hư hỏng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Đà Lạt: Hàng ngàn tấn rác thải vùi lấp hoa màu của người dân

Phú Sơn |

Những ngày mưa lũ đầu tháng 8 vừa qua đã làm hàng ngàn tấn rác thải từ trên đồi cao tràn xuống phủ lấp kín vùng đất sản xuất nông nghiệp của người dân Đà Lạt.

Tây Nguyên mưa lớn kéo dài, TP Đà Lạt ngập sâu

Phú Sơn |

Mưa lớn kéo dài kèm gió lốc từ khuya ngày 7 đến chiều ngày 8.8, đã làm nhiều vùng thấp trũng ở nhiều huyện trên tỉnh Lâm Đồng chìm ngập trong nước, nhiều nhà hộ dân và hoa màu bị nhấn chìm, nguy cơ đe dọa tính mạng.

Đà Lạt: Phát hiện kho lạnh có 800kg thịt lợn bốc mùi

Phú Sơn |

Ngày 31.7, Công an TP Đà Lạt phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra kho đông lạnh của gia đình bà Đ.T.T.H (42 tuổi; ngụ đường Phạm Hồng Thái, TP Đà Lạt) phát hiện 800kg thịt lợn không rõ nguồn gốc, đã hư hỏng.