Đang xác minh thông tin dân "tố" chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê

Long Nguyễn |

Trước sự việc người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng "tố" Chủ tịch xã này chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm môi trường, lãnh đạo UBND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đã có phản hồi với Báo Lao Động về vấn đề trên.

Ngày 1.8, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Hồng Chuyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ cho biết, huyện có nhận được phản ánh của người dân về tình trạng rác thải được chôn lấp ở thân đê thôn Viên Quang. Tuy nhiên, về lá đơn của người dân, huyện sẽ xác minh rõ lá đơn muốn tố cáo hay đề nghị để quy kết trách nhiệm cho các cá nhân liên quan.

“Sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, UBND huyện đã giao cho Phòng Tài nguyên Môi trường huyện xuống khảo sát trực tiếp và làm việc tại địa phương. Có kết quả báo cáo chi tiết khối lượng rác thải, chúng tôi sẽ họp tìm ra hướng xử lý. Quan điểm chỉ đạo của huyện là phải chôn lấp rác thải đúng nơi quy định chứ không thể muốn chôn rác ở đâu cũng được”, ông Chuyên thông tin.

Người dân cho biết đang có 1 lượng lớn rác thải được chôn lấp xuống thân đê. Ảnh: Phạm Đông
Người dân cho biết đang có 1 lượng lớn rác thải được chôn lấp xuống thân đê. Ảnh: Phạm Đông

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ, về nguyên tắc có hai loại đơn là tố cáo và đề nghị. Trong trường hợp này, huyện cần phải làm rõ mục đích của lá đơn để đưa ra hướng xử lý. Nếu lá đơn của dân nhằm mục đích tố cáo Chủ tịch UBND xã Quang Hưng chỉ đạo chôn lấp rác thải ở thân đê thì UBND huyện sẽ trực tiếp xử lý còn đơn đề nghị sẽ được giải quyết theo trình tự từ xã.

Thông tin thêm với Lao Động, ông Lê Xuân Mai – Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phù Cừ cho biết, đơn vị này đã mời người dân thôn Viên Quang lên làm việc để xác minh lá đơn của dân. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng cho khảo sát, đánh giá sơ bộ tình trạng, khối lượng rác thải đang có ở đoạn đê có như thông tin phản ánh của người dân.

Người dân bức xúc trước việc chôn, lấp rác thải cạnh bờ sông Cửu An.
Người dân bức xúc trước việc chôn, lấp rác thải cạnh bờ sông Cửu An.

“Trước khi xây tường rào bãi rác thì người dân có tự ý đổ rác ở trên đoạn đê này nên cơ quan chức năng cần phải xác minh rõ. Đầu tiên, chúng tôi cũng đề nghị vớt toàn bộ rác thải vào điểm tập kết rác thải để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước sông Cửu An.

Các cơ quan chức năng đang xác minh cụ thể nguyên nhân hàng nghìn vật nuôi bị chết theo phản ánh của người dân. Hiện tại chưa thể khẳng định số vật nuôi này chết là do nguồn nước hay do nguyên nhân nào khác”, ông Mai cho biết.

Người dân muốn tất cả rác thải phải được đưa vào khu chứa rác để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Phạm Đông.
Người dân muốn tất cả rác thải phải được đưa vào khu chứa rác cạnh đó để xử lý, tránh gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Phạm Đông.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, khoảng hơn một tháng nay, người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo đó phần rác được chôn ở chân và thân đê sát cạnh bờ sông Cửu An dài khoảng 20m và sâu hơn 3m. Đáng chú ý, việc chôn rác ở thân đê đã khiến nguồn nước bị ô nhiễm, làm 3.000 con vịt của gia đình ông Phạm Đình Trừ bị chết nghi do uống phải nguồn nước ô nhiễm.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cư dân mạng bức xúc với 2 người đàn ông xả rác thẳng xuống sông Tô Lịch

Q.Hiệu |

Hai ngày nay, mạng xã hội vô cùng bức xúc trước việc 2 người đàn ông ngang nhiên xả rác thẳng xuống sông Tô Lịch. Đây là dòng sông mà UBND TP.Hà Nội đang sử dụng nhiều biện pháp để cứu vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nước kênh "7 sắc cầu vồng" làm khổ dân Dương Nội

P.Đ - Quốc Toản |

Nhiều năm nay người dân phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) rất bức xúc trước tình trạng kênh La Khê chảy qua địa bàn bị “bức tử” bởi hóa chất, khói bụi của các cơ sở dệt, nhuộm, in vải đang hoạt động tại đây.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cư dân mạng bức xúc với 2 người đàn ông xả rác thẳng xuống sông Tô Lịch

Q.Hiệu |

Hai ngày nay, mạng xã hội vô cùng bức xúc trước việc 2 người đàn ông ngang nhiên xả rác thẳng xuống sông Tô Lịch. Đây là dòng sông mà UBND TP.Hà Nội đang sử dụng nhiều biện pháp để cứu vì ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nước kênh "7 sắc cầu vồng" làm khổ dân Dương Nội

P.Đ - Quốc Toản |

Nhiều năm nay người dân phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) rất bức xúc trước tình trạng kênh La Khê chảy qua địa bàn bị “bức tử” bởi hóa chất, khói bụi của các cơ sở dệt, nhuộm, in vải đang hoạt động tại đây.

Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Người dân thôn Viên Quang, xã Quang Hưng, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc và tố cáo Chủ tịch UBND xã này là ông Lê Hồng Sơn đã chỉ đạo các lãnh đạo thôn đào đê, chôn rác xuống sát mép bờ sông gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, làm chết hàng nghìn vật nuôi.