Dân than khổ vì lò luyện than, chính quyền kiểm tra lúc lò không hoạt động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Một lò luyện than cốc nằm trong khu dân cư suốt nhiều năm nay. Người dân khốn khổ vì ô nhiễm khói bụi và không ít lần phản ánh, thế nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền.

Theo phản ánh của hàng chục hộ dân thuộc xã Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), từ nhiều năm nay, cuộc sống của họ phải chịu sự ảnh hưởng nặng nề của khói bụi từ lò luyện than cốc của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung nằm ngay trong khu dân cư.

Những người dân ở đây cũng đã có ý kiến nhiều lần trong các cuộc tiếp xúc cử tri và đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời về sự ô nhiễm và mức độ độc hại ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân. Điều đáng nói là lò luyện than này chỉ cách trụ sở UBND xã Núa Ngam chưa đầy 1km.

Bà Nguyễn Thị T. sống tại bản Hợp Thành, xã Núa Ngam - gần khu vực lò luyện than bức xúc cho biết: "Gia đình tôi sống ở đây hơn chục năm nay, mỗi khi họ đốt lò là cả nhà đều ho, buổi tối ngủ có cảm giác khó thở. Đặc biệt, khi họ dập lò là mùi bốc lên rất khó chịu. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm có kết luận về mức độ ô nhiễm để người dân biết, nếu nguy hiểm thì chúng tôi sẽ phải chuyển nhà đi nơi khác...".

Mẻ than này ra lò, lại có mẻ khác được gối đầu, việc luyện than hầu như diễn ra liên tục.
Mẻ than này ra lò, lại có mẻ khác được gối đầu, việc luyện than gần như được diễn ra liên tục.

Chiều 25.10, khi làm việc với phóng viên Báo Lao Động, ông Lò Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã Núa Ngam xác nhận: “Việc người dân nhiều lần có ý kiến về việc lò luyện than gây ô nhiễm trong nhiều năm qua xã có nắm được. Cách đây mấy năm, huyện Điện Biên cũng đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra nhưng sau đó không có kết luận nên xã cũng không có cơ sở để xử lý”.

Về việc quản lý hồ sơ, giấy phép của công ty này, bà Lò Thị Thanh Thủy – công chức xã Núa Ngam phụ trách lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho biết: “Hiện tại xã chỉ có giấy phép thuê đất và bản sao bìa đỏ của Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung, còn việc giấy phép kinh doanh có hay không, còn hạn hay hết hạn xã cũng không nắm được…”.

Bà Thủy cũng xác nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung không có bất kỳ báo cáo nào gửi UBND xã, do vậy việc công ty này hoạt động như thế nào, đốt lò bao nhiêu lần thì xã cũng không được biết.

Cũng trong chiều 25.10, khi phóng viên ghi nhận tại hiện trường, các lò luyện than vẫn đang hoạt động, than vẫn cháy đỏ rực trong các lò luyện kèm theo đó là mùi đặc trưng của than đốt. Các phương tiện cơ giới, máy móc vẫn hoạt động tấp nập.

Côn nhân và các phương tiện vẫn hoạt động nhộn nhịp khi PV có mặt.
Công nhân và các phương tiện vẫn hoạt động nhộn nhịp khi PV có mặt.

Tại thời điểm phóng viên ghi nhận, ông Bùi Văn Dũng, Giám đốc Cty Việt Trung không có mặt tại công ty, còn vợ ông Dũng thì khẳng định: “Khói bốc ra trong quá trình luyện cốc được thải qua đường ống khói cao 40m nên đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh”.

Bà này cũng cho rằng, trước đây khu vực này không có nhiều hộ dân, những gia đình ở quanh đây họ chỉ mới chuyển đến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV thì có rất nhiều hộ dân đã ở trong phạm vi này ảnh hưởng của lò luyện than này từ trước khi nó đi vào hoạt động.

Được biết, một mẻ luyện than thường diễn ra trong khoảng 10 ngày, toàn bộ khu luyện than tại đây có khoảng gần chục lò và mỗi lần luyện có khoảng 3 lò hoạt động.

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Đặng Văn Tuấn, Phó trưởng phòng phụ trách, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên cho biết: “Theo phản ánh của người dân thì mấy năm trước huyện cũng có đi kiểm tra, nhưng vào thời điểm lò không hoạt động nên không kết luận được việc có ô nhiễm hay không. Còn vấn đề giấy phép thì hiện nay tôi cũng chưa nắm được, tôi sẽ kiểm tra và thông tin lại sau”.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

101 Chiến sĩ Điện Biên trong cuộc chiến thầm lặng chống COVID ở miền Nam

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 101 cán bộ y, bác sĩ Điện Biên được chi viện vào miền Nam chống dịch đã chữa khỏi bệnh cho hàng chục nghìn F0. Đến ngày 26.10, những “Chiến sĩ COVID-19 Điện Biên” cuối cùng đã rời mặt trận.

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Điện Biên, Lai Châu cân nhắc "mở toang" vì "không muốn thả gà ra đuổi"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên, Lai Châu – Triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, đến nay Điện Biên, Lai Châu vẫn áp dụng nhiều quy định về xét nghiệm và kiểm soát người đến vì không muốn "thả gà ra đuổi".

Máy bay lao xuống giữa khu dân cư ở Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Một máy bay Cessna hai động cơ rơi từ trên trời xuống và phát nổ giữa khu dân cư ở San Diego, Mỹ, khiến 2 người chết.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

101 Chiến sĩ Điện Biên trong cuộc chiến thầm lặng chống COVID ở miền Nam

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - 101 cán bộ y, bác sĩ Điện Biên được chi viện vào miền Nam chống dịch đã chữa khỏi bệnh cho hàng chục nghìn F0. Đến ngày 26.10, những “Chiến sĩ COVID-19 Điện Biên” cuối cùng đã rời mặt trận.

Dân khốn khổ vì bãi rác ô nhiễm, chính quyền xã không biết

Trần Trọng - An Trịnh |

Hòa Bình - Bãi rác hoạt động gần 10 năm gây ô nhiễm nghiêm trọng, người dân ở Hòa Bình đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn còn đó nỗi lo về sức khỏe.

Điện Biên, Lai Châu cân nhắc "mở toang" vì "không muốn thả gà ra đuổi"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên, Lai Châu – Triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ, đến nay Điện Biên, Lai Châu vẫn áp dụng nhiều quy định về xét nghiệm và kiểm soát người đến vì không muốn "thả gà ra đuổi".

Máy bay lao xuống giữa khu dân cư ở Mỹ khiến 2 người thiệt mạng

Bảo Châu |

Một máy bay Cessna hai động cơ rơi từ trên trời xuống và phát nổ giữa khu dân cư ở San Diego, Mỹ, khiến 2 người chết.