Đại sứ quán Pháp chia sẻ thông tin về chất lượng không khí ở Hà Nội

Lê Quang Vinh |

Sáng 16.7, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã khai trương hoạt động Trạm đo lường chất lượng không khí trong khuôn viên Đại sứ quán ở Hà Nội. Đây là sự nối tiếp của dự án trợ giúp kỹ thuật AFD/Airparif nhằm giúp Hà Nội cải thiện chất lượng không khí trong môi trường.

Trong quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam, môi trường là một trong những lĩnh vực ưu tiên. Các hoạt động mà TP.Hà Nội và Vùng Île-de-France (Pháp) đã triển khai cũng nhằm đóng góp cho mục tiêu chiến lược này. Tại sự kiện, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung và bà Valérie Pécresse (Chủ tịch Vùng Île-de-France) đã thực hiện nghi lễ khai trương.

Theo ông Bertrand Lortholary - Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ''Trạm đo lường chất lượng không khí nói trên được doanh nghiệp ENVEA của Pháp cung ứng. Trạm đo lường chất lượng không khí này sẽ được tích hợp vào mạng lưới mà TP.Hà Nội đã triển khai, đặc biệt thông qua việc truyền gửi các dữ liệu thu thập được. Qua đó, TP.Hà Nội sẽ có những giải pháp hữu hiệu để cải thiện chất lượng không khí trên địa bàn…’’.

Nhân sự kiện này, công cụ "Hoan Kiem Air" - một mô phỏng tương tác thực trạng ô nhiễm không khí bởi ảnh hưởng của giao thông đô thị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) và ô nhiễm không khó phát sinh từ từ hoạt động này, cũng được trưng bày. Mục tiêu của công cụ này là thiết kế một mô hình thực tế, trên nền tảng GAMA, cho phép cảm nhận được mức độ ô nhiễm trên thông qua việc chiếu các thông tin mô phỏng của mô hình này lên sa bàn 3D quận Hoàn Kiếm nhằm giúp thành phố và các ngành chức năng xác định, xem xét các kịch bản và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường một cách tương tác.

Cùng với việc triển khai dự án trợ giúp kỹ thuật AFD/Airparif về chất lượng không khí nói trên với việc lắp đặt 10 trạm ENVEA trên địa bàn Hà Nội từ năm 2016, hiện Hà Nội còn có một số trạm quan trắc chất lượng không khí do phía Hoa Kỳ trợ giúp. Trong khi đó, tại Đại sứ quán Pháp ở Hà Nội, từ năm 2015, đã hưởng ứng và khởi động, đồng thời tạo dựng nên mô hình “Đại sứ quán Xanh’’. Trong khuôn khổ chương trình này, từ năm nay, Đại sứ quán Pháp sẽ từng bước triển khai các giải pháp nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường không khí trong phòng và ngoài trời.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

NGUYỄN TRƯỜNG |

Các cấp Công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá trong CNVCLĐ. Từ đó, nhận thức của người lao động (NLĐ) về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường làm việc được nâng lên.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán môi trường

Thuỳ Dung |

Kiểm toán Nhà nước xác định tập trung ưu tiên vào các loại hình, lĩnh vực kiểm toán mới trong đó có kiểm toán môi trường - chủ đề của đại hội Asosai 14 vừa qua.

Tiểu Vy cùng các thí sinh Miss World Việt Nam đạp xe vì môi trường

M.T |

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Diễm Trang và Người đẹp nhân ái Thùy Tiên cùng các thí sinh Miss World Việt Nam đạp xe vì môi trường, hưởng ứng phong trào "sống xanh".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá

NGUYỄN TRƯỜNG |

Các cấp Công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá trong CNVCLĐ. Từ đó, nhận thức của người lao động (NLĐ) về tác hại của thuốc lá đối với sức khoẻ và môi trường làm việc được nâng lên.

Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán môi trường

Thuỳ Dung |

Kiểm toán Nhà nước xác định tập trung ưu tiên vào các loại hình, lĩnh vực kiểm toán mới trong đó có kiểm toán môi trường - chủ đề của đại hội Asosai 14 vừa qua.

Tiểu Vy cùng các thí sinh Miss World Việt Nam đạp xe vì môi trường

M.T |

Hoa hậu Tiểu Vy, Á hậu Diễm Trang và Người đẹp nhân ái Thùy Tiên cùng các thí sinh Miss World Việt Nam đạp xe vì môi trường, hưởng ứng phong trào "sống xanh".