Đà Nẵng nhận hỗ trợ trang thiết bị phân loại rác 400 triệu đồng

THUỲ TRANG |

Sáng 3.6, Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2023. Chương trình nhằm khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn.

Chương trình nhằm tạo điểm nhấn thu hút, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng, du khách thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; góp phần thực hiện thành công Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030.

Với sự hỗ trợ rất trách nhiệm của các tổ chức, đối tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường, thành phố Đà Nẵng dịp này được tiếp nhận các trang thiết bị, phương tiện hỗ trợ trong công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

 
UBND quận Cẩm Lệ nhận gói hỗ trợ. Ảnh: Thuỳ Trang

Tại buổi lễ, UBND quận Cẩm Lệ đã được hỗ trợ các trang thiết bị với tổng giá trị tương đương khoảng 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, UBND quận Cẩm Lệ đã trao hỗ trợ các trang thiết bị thu gom rác tái chế cho Hội Liên hiệp phụ nữ quận; trao quà cho công nhân môi trường; tổ chức Ngày hội “Sống xanh - Vì môi trường xanh” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

 
Các sản phẩm tái chế được thành phố khuyến khích. Ảnh: Thuỳ Trang

Phát biểu tại đây, ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng - cho biết, theo đánh giá của Chương trình Môi trường liên hợp quốc (UNEP), ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa đang trở thành vấn đề bức thiết hàng đầu mà các quốc gia trên thế giới phải đối mặt. Hàng năm, trên thế giới có khoảng 400 triệu tấn nhựa được sản xuất, một nửa trong số đó được thiết kế chỉ sử dụng một lần, ít hơn 10% được tái chế.

Ước tính khoảng 19 - 23 triệu tấn thải ra hồ, sông và biển hằng năm. Microplastic là các hạt nhựa nhỏ đi vào thức ăn, nguồn nước và không khí. Ước tính mỗi người trên hành tinh có thể phải tiếp nhận hơn 50.000 hạt nhựa mỗi năm. Nhựa dùng một lần bị vứt bỏ hoặc đốt cháy gây hại cho sức khỏe con người, gây ô nhiễm các hệ sinh thái, từ đỉnh núi đến đáy đại dương.

Trước thực tế đó, ông Chương nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong công tác triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa và đề nghị các địa phương, mỗi người dân tập trung giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề môi trường còn phát sinh ở mỗi địa phương, khu dân cư; Quản lý chặt chẽ, tuân thủ công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp và ngay trong từng doanh nghiệp.

Cộng đồng cần thúc đẩy triển khai đồng bộ về phân loại, thu gom chất thải tại nguồn; Sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên trong sinh hoạt, từ chối sử dụng để giảm thiểu phát thải; nhất là vật dụng nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân huỷ; sử dụng giao thông thân thiện với môi trường...

Nhân dịp này, để tôn vinh các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 14 tổ chức, 5 cá nhân và 3 cộng đồng đạt Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2022.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Bắt chim trời làm mồi nhậu, hủy hoại môi trường, hại luôn nền kinh tế

Thanh Hải |

Mỗi đôi chim yến có thể cho ra 2 - 3 tổ trong 1 năm. Một tổ yến có giá trị hơn 1,5 triệu đồng. Bởi vậy, giá trị yến sào thu hoạch tại Quảng Nam đạt cả trăm tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng, chỉ vì phục vụ khách nhậu bình dân, tại địa phương này đang rộ lên nạn săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt.

Thu gom, phân loại rác xóa điểm đen ô nhiễm môi trường

Nguyễn Linh |

Việc thu gom, phân loại rác thải rắn sinh hoạt của TP Đà Nẵng những năm gần đây luôn được chú trọng. Đặc biệt, tại quận Sơn Trà, rác thải nhựa thải ra môi trường giảm rõ rệt, chất lượng đời sống người dân được nâng lên.

Ăn theo mùa vải, kiếm tiền triệu mỗi ngày ở Hải Dương

Lương Hà |

Hải Dương - Mùa vải vào dịp cao điểm ở huyện Thanh Hà cũng là lúc nhiều nghề "ăn theo" mùa vải nở rộ, kiếm tiền triệu mỗi ngày.

Vinh quang Việt Nam 2023: Người thầy hơn 20 năm tìm cách để học trò được sáng tạo

Bích Hà |

Vinh quang Việt Nam 2023 - Sáng tạo là một trong những năng lực quan trọng, cần có với mỗi con người. Đây cũng là mục tiêu mà giáo dục Việt Nam cần hướng tới, để đào tạo ra những thế hệ chủ động, bản lĩnh và tự tin hội nhập. Hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng luôn theo đuổi triết lí giáo dục đó, bắt đầu từ những hành động nhỏ là nỗ lực tìm cách để học trò được học nghề mình thích, phát huy được năng lực sáng tạo của mình. PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng xứng đáng là tấm gương điển hình cho ý chí vươn lên, mang lại lợi ích lớn cho cộng đồng, xã hội theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giá bán than tăng, lợi nhuận khởi sắc, loạt cổ phiếu ngành than “lãi lớn”

Thanh Giang |

Kết thúc nửa đầu năm 2023, nhiều cổ phiếu các doanh nghiệp ngành than ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí, có cổ phiếu còn tăng đến 88%.

2 bệnh nhân trong vụ đốt xăng vì ghen tuông ở Đồng Nai đã tử vong

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh – Tiếp tục thông tin vụ đốt xăng vì ghen khiến 7 người nhập viện, hai bệnh nhân được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã không qua khỏi sau thời gian điều trị tích cực.

Thiếu máu diện rộng, bệnh viện huyết học duy nhất ĐBSCL sốt ruột chờ thủ tục

PHONG LINH |

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ không còn túi lấy máu để điều chế, cung ứng cho 74 bệnh viện ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân là do khó khăn đấu thầu kéo dài.

Trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản

LƯƠNG HẠNH |

Nghị định số 27/2023/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành quy định các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Bắt chim trời làm mồi nhậu, hủy hoại môi trường, hại luôn nền kinh tế

Thanh Hải |

Mỗi đôi chim yến có thể cho ra 2 - 3 tổ trong 1 năm. Một tổ yến có giá trị hơn 1,5 triệu đồng. Bởi vậy, giá trị yến sào thu hoạch tại Quảng Nam đạt cả trăm tỉ đồng mỗi năm. Thế nhưng, chỉ vì phục vụ khách nhậu bình dân, tại địa phương này đang rộ lên nạn săn bắt chim yến theo kiểu tận diệt.

Thu gom, phân loại rác xóa điểm đen ô nhiễm môi trường

Nguyễn Linh |

Việc thu gom, phân loại rác thải rắn sinh hoạt của TP Đà Nẵng những năm gần đây luôn được chú trọng. Đặc biệt, tại quận Sơn Trà, rác thải nhựa thải ra môi trường giảm rõ rệt, chất lượng đời sống người dân được nâng lên.