Đà Nẵng kêu gọi ra quân dọn vệ sinh môi trường sau bão số 4

Nguyễn Linh |

Bão số 4 không gây thiệt hại về người nhưng sau khi quét qua đã làm nhiều cây xanh bật gốc, dỗ ra đường, cát biển và rác thải dạt vào các tuyến đường ven biển của TP. Trước tình hình đó, chính quyền TP Đà Nẵng đã kêu gọi người dân phối hợp với các đoàn thể ra quân dọn dẹp vệ sinh thành phố sau bão.

Theo ghi nhận, dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa… từ ngày 28-9 đến nay, công tác dọn dẹp, khắc phục do bão số 4 gây ra vẫn đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện.

Nhiều phương tiện cơ giới như xe ben, máy xúc được các đơn vị huy động để nhanh chóng dọn dẹp, khôi phục cảnh quan.

Bên cạnh đó, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã phát động ra quân Ngày thứ Bảy, Ngày Chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp (từ Ngày 30.9 đến 09.10) để tăng cường vệ sinh môi trường sau bão số 4 (bão Noru).

Sở yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - CN Đà Nẵng chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo tổ chức thu dọn vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải vào các ngày ra quân.

Đối với các tổ chức hội, Thành Đoàn Đà Nẵng, các trường đại học, cơ sở đào tạo có nhu cầu cần cung cấp các vật dụng thu gom rác (chổi, xẻng, cuốc, găng tay,...), liên hệ đơn vị Chi cục Bảo vệ môi trường (57 Quang Trung, TP Đà Nẵng) để được hỗ trợ.

Đây là hoạt động nhằm khẩn trương khắc phục tình trạng rác thải phát sinh với khối lượng lớn, tồn lưu trên các tuyến phố và các bãi biển tại địa bàn TP Đà Nẵng.

Nguyễn Linh
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Từ 23h đêm bão Noru bắt đầu gây mưa to, gió giật liên hồi

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Khoảng 23h đêm 27.9 tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 gây mưa to và gió mạnh, giật liên hồi. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn, đường phố không bóng người.

Bão số 4 dữ dội, nhiều thuyền viên Đà Nẵng vẫn không chịu vào bờ

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, khi bão số 4 đang diễn biến vô cùng phức tạp vẫn còn tình trạng thuyền viên không rời tàu đến nơi an toàn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đà Nẵng: Sóng biển vẫn dâng cao, khuyến cáo người dân chưa ra đường

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Mưa lớn, gió mạnh và giật liên hồi trong đêm 27 và rạng sáng 28.9 đã khiến Đà Nẵng trở nên hoang tàn xơ xác. Đến trưa nay 28.9, sóng biển vẫn dâng cao, chính quyền khuyến cáo người dân chưa nên ra đường chờ bão số 4 Noru tan hẳn.

Đà Nẵng không thiệt hại nhiều sau bão số 4, người dân dọn dẹp đường phố

Thùy Trang |

Đà Nẵng - Sáng 28.9, mặc dù vẫn còn gió, đặc biệt là khu vực ven biển nhưng người dân Đà Nẵng đã bắt tay dọn dẹp nhà cửa, đường phố. Hàng loạt cây xanh ngã đổ, bật gốc, tuy nhiên người dân thở phào vì bão vào êm hơn dự báo, chưa có thiệt hại đáng kể về tài sản.

Đà Nẵng: Từ 23h đêm bão Noru bắt đầu gây mưa to, gió giật liên hồi

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Khoảng 23h đêm 27.9 tại thành phố Đà Nẵng, bão số 4 gây mưa to và gió mạnh, giật liên hồi. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà để đảm bảo an toàn, đường phố không bóng người.

Bão số 4 dữ dội, nhiều thuyền viên Đà Nẵng vẫn không chịu vào bờ

NHÓM PV |

Đà Nẵng - Đến thời điểm này, khi bão số 4 đang diễn biến vô cùng phức tạp vẫn còn tình trạng thuyền viên không rời tàu đến nơi an toàn.