Đà Nẵng giảm rác thải nhựa từ công sở đến cộng đồng

THUỲ TRANG |

Từ việc thay thế hoàn toàn chai nước nhựa bằng chai thuỷ tinh tại các cuộc họp của UBND thành phố đến việc đặt chú cá “Bống” với sứ mệnh ăn rác thải nhựa trên bờ biển là những nỗ lực của Đà Nẵng trong việc giảm rác thải nhựa – mối nguy hại đang đe doạ cả thế giới.

Ghé thăm bãi biển Đà Nẵng trong mùa du lịch 2019 này, nhiều người dân và du khách thích thú, thậm chí là tìm đến chụp ảnh cùng những bức tranh tường được làm từ rác thải và mới đây là chú cá “Bống” rất đặc biệt với nhiệm vụ “ăn rác” cùng thông điệp “Hãy cho Bống ăn rác thải nhựa chứ không phải đại dương”.

Rất trực quan và thực tế, những hoạt động này đã khiến du khách đến Đà Nẵng ấn tượng hơn về thành phố du lịch gắn với bảo vệ môi trường.

 
Đà Nẵng đặt chú cá "Bống" tại bãi biển với thông điệp đừng xả rác xuống đại dương đến với du khách

“Không chỉ người lớn mà trẻ em chỉ cần nhìn vào con cá này cũng có thể hiểu thông điệp bảo vệ biển, bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa của Đà Nẵng. Đó là điều rất hoan nghênh khi thế giới đang quan tâm đến môi trường sống ngày càng nhiều hơn” – anh Võ Hoàng, một du khách đến từ Huế chia sẻ.

Mùa du lịch biển 2019, Đà Nẵng đã có hàng loạt chương trình sự kiện liên quan đến bảo vệ môi trường với thông điệp rất mạnh mẽ khi kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay chống rác thải nhựa, vì một “bán đảo Sơn Trà và biển Đà Nẵng  - Nói không với túi ni lông”.

Hàng loạt các hoạt động được triển khai đi kèm như triển lãm tranh về đa dạng sinh học Sơn Trà, nhặt rác đổi cây, người dân và du khách cùng in dấu tay cam kết xây dựng Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp,…. được phát động.

 

Những bức tranh từ rác thải truyền tải thông điệp đại dương đang bị ô nhiễm nặng nề được trưng bày tại biển Đà Nẵng trở thành điểm "checkin" của giới trẻ.

Đặc biệt, tại buổi khai mạc mùa du lịch biển 2019, Bản quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển đã kêu gọi các doanh nghiệp, khách sạn cùng ký kết bảo vệ môi trường du lịch.

 

Không chỉ vậy, ngay chính UBND Đà Nẵng cũng đã đi đầu trong việc giảm rác thải nhựa khi phát động việc sử dụng chai thuỷ tinh thay cho chai nước nhựa như thường lệ.

UBND TP Đà Nẵng cũng kêu gọi các sở ngành, UBND các quận huyện, các hội đoàn thể và nhân dân trên địa bàn hạn chế dùng chai nhựa, tiến tới không dùng sử dụng trong các cuộc họp.

 
Chai thuỷ tinh được sử dụng tại các cuộc họp của UBND Đà Nẵng

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống siêu thị, nhà hàng ăn uống, dịch vụ trên địa bàn, Đà Nẵng cũng kêu gọi triển khai các hoạt động cụ thể, nhằm giảm thiểu dùng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững.

Dự kiến, năm 2019, Đà Nẵng sẽ tập trung tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến người dân, hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn thành phố với kinh phí hơn 224 tỷ đồng từ ngân sách.

Chị Hoàng Mai - một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Với những nỗ lực trên, dù hành động lớn hay nhỏ, Đà Nẵng cũng đang thể hiện sự tiên phong trong việc giảm rác thải nhựa. Và với vị thế là thành phố du lịch, việc bảo vệ từ bờ biển đến núi Sơn Trà cũng chính là bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo sự phát triển bền vững cho Đà Nẵng".

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 200 CNLĐ dọn rác “Vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”

Nam Dương – Thế Nguyên |

200 CNLĐ trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tân Tạo đã ra quân dọn rác, khơi thông cống rãnh, làm đẹp một số tuyến đường trong khu công nghiệp này vào sáng 12.5.

“Bống” bắt đầu “ăn” rác thải nhựa ở bờ biển Đà Nẵng

H.V |

Ngày 11.5, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức ra mắt và đặt "Bống" tại bãi biển T18 (ngã ba Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp) bắt đầu thực hiện sứ mệnh "ăn" rác thải nhựa ở bờ biển.

Lắp camera ghi hình người xả rác: Đã xử phạt 25 trường hợp

ANH THƯ - HẢI NGUYÊN |

Theo Cty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), sau gần một tháng triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, các phường đã xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

TPHCM: 200 CNLĐ dọn rác “Vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”

Nam Dương – Thế Nguyên |

200 CNLĐ trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Tân Tạo đã ra quân dọn rác, khơi thông cống rãnh, làm đẹp một số tuyến đường trong khu công nghiệp này vào sáng 12.5.

“Bống” bắt đầu “ăn” rác thải nhựa ở bờ biển Đà Nẵng

H.V |

Ngày 11.5, BQL Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã tổ chức ra mắt và đặt "Bống" tại bãi biển T18 (ngã ba Nguyễn Văn Thoại – Võ Nguyên Giáp) bắt đầu thực hiện sứ mệnh "ăn" rác thải nhựa ở bờ biển.

Lắp camera ghi hình người xả rác: Đã xử phạt 25 trường hợp

ANH THƯ - HẢI NGUYÊN |

Theo Cty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), sau gần một tháng triển khai xử phạt qua ghi hình hành vi xả rác bừa bãi, các phường đã xử phạt vi phạm hành chính nhiều trường hợp.