Đà Nẵng đặt mục tiêu năm 2025 sẽ phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình

THUỲ TRANG |

Đến năm 2025, Đà Nẵng đặt mục tiêu tất cả các xã phường sẽ tổ chức phân loại chất thải rắn tại hộ gia đình.

Uỷ ban Nhân nhân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Đối với việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt, kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả các phường, xã tổ chức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, 100% khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ quan, tổ chức thực hiện phân loại rác thải tại nguồn; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tái chế, tái sử dụng đạt ít nhất 12% vào năm 2020 và 15% vào năm 2025.

Công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn đặt mục tiêu 95% tổng lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom và xử lý; đảm bảo tất cả các khu dân cư, khu đô thị có điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn được quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; đáp ứng về phương tiện thu gom, vận chuyển, không để rơi vãi chất thải rắn tại điểm tập kết và trên đường vận chuyển.

Đối với công tác xử lý chất thải rắn, Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2020, dừng hoạt động chôn lấp chất thải rắn không đảm bảo vệ sinh tại bãi chôn lấp, đồng thời đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn và nâng cấp các công trình đảm bảo xử lý triệt để các nguồn thải phát sinh từ bãi chôn lấp rác Khánh Sơn, quận Liên chiểu. Đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn có tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 25%.

Trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt, vệ sinh nơi công cộng, kế hoạch đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng rác thải tự phát, gây ô nhiễm môi trường tại các khu vực công cộng; huy động doanh nghiệp, cộng đồng tham gia công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan tại khu vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và lưu trú.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng kêu gọi hưởng ứng phong trào không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, dùng 1 lần...; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý chất thải rắn.

Dự kiến, tổng kinh phí các Dự án đầu tư khoảng 8.546 tỷ đồng, trong đó, ngân sách đầu tư của thành phố 1.936 tỷ đồng, ngân sách đầu tư của doanh nghiệp 6.610 tỷ đồng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Phạm Đông |

Liên quan đến bài phản ánh "Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 31.7, UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa có văn bản phản hồi về các vấn đề báo nêu.

Người dân khổ sở vì “sống chung” với rác ô nhiễm: Quận Ba Đình nói gì?

Thái Hà |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng người dân khốn khổ vì “sống chung” với rác ô nhiễm ở khu vực ngõ 135 Đội Cấn (quận Ba Đình).

Thời cơ tổng tấn công chống rác thải nhựa đã đến

LÊ THANH PHONG |

Từ ngày 1.9, thành phố Hà Nội vừa công bố thực hiện cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa một lần trong hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Vụ chôn rác ở thân đê: Làm rõ trách nhiệm của cá nhân sai phạm

Phạm Đông |

Liên quan đến bài phản ánh "Dân tố chủ tịch xã chỉ đạo chôn rác ở thân đê làm ô nhiễm nước" đăng tải trên Báo Lao Động ngày 31.7, UBND huyện Phù Cừ (Hưng Yên) vừa có văn bản phản hồi về các vấn đề báo nêu.

Người dân khổ sở vì “sống chung” với rác ô nhiễm: Quận Ba Đình nói gì?

Thái Hà |

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) vừa có văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến việc phản ánh của báo về tình trạng người dân khốn khổ vì “sống chung” với rác ô nhiễm ở khu vực ngõ 135 Đội Cấn (quận Ba Đình).

Thời cơ tổng tấn công chống rác thải nhựa đã đến

LÊ THANH PHONG |

Từ ngày 1.9, thành phố Hà Nội vừa công bố thực hiện cắt giảm sử dụng sản phẩm nhựa một lần trong hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của cơ quan, đơn vị.