Thành phố vẫn nhếch nhác rác
Ngày 6.1, Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) đã phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hội bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020. Tại đây, nhiều người dân đã có ý kiến rằng, ở những vùng bán đô thị việc chăn nuôi thả rông vẫn diễn ra gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường do phân động vật thải ra. Rác đô thị ngày càng tăng, trong đó, rác đi chợ và rác bao bì đang được người dân sử dụng nhiều, nhà nước thì chưa có chính sách lớn khuyến khích các nhà buôn bán lẻ, các nhà sản xuất làm ra bao bì thân thiện với môi trường, tự huỷ hoặc tái sản xuất. Đặc biệt, những khu đất trống thường là nơi rác tập kết, người dân phóng uế.
Ông Nguyễn Hùng - Chủ tịch Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Đà Nẵng chỉ rõ: “Có khu đất ở đường 3.2 ngay trung tâm thành phố trước đây là quán cà phê, sau đó được trả mặt bằng lại thì nay người dân đem giá hạ, xà bần, rác đến đổ gây ô nhiễm. Ngay trước nhiều nhà thờ, nơi thợ tự tôn giáo, nếu có bãi đất trống cũng trở thành nơi tập kết rác. Những gia đình sửa chữa nhà, có chất thải xây dựng cũng mang đến những bãi đất này vô tư vứt bỏ. Đặc biệt dịp Tết sắp đến hay còn gọi dịp thanh lý đồ đạc trong nhà là rác lại đổ về càng nhiều. Vậy nhưng, thành phố vẫn không xử lý được, thậm chí, có đoạn đường một bên được trồng cây xanh rất đẹp, mỗi ngày đều có người đến tưới nước chăm sóc nhưng một bên thì ngày ngày rác chồng rác”.
Cần thời gian và sự chung tay của người dân
Tiếp thu những ý kiến trên, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng cho biết, năm 2008, khi Đà Nẵng có đề án xây dựng thành phố môi trường, thời điểm đó thành phố có 13 điểm nóng môi trường cùng rất nhiều vấn đề ô nhiễm đặt ra. Sau hơn 10 năm thực hiện đề án, Đà Nẵng đạt được 7/10 tiêu chí đề ra, đây là thành quả to lớn mà nhiều cộng đồng dân cư, người dân đã góp phần tạo nên. Du khách khi đến thành phố đều ghi nhận Đà Nẵng là thành phố đẹp, đáng sống.
Tuy nhiên, hiện nay chúng ta chỉ mới thấy được mặt đẹp, vẫn còn những khu dân cư nhếch nhác, người dân sống cạnh bãi rác, nguồn nước bị ô nhiễm do xả thải. Trong khi đó, tình hình biến đổi khí hậu hết sức khốc liệt, từ bãi biển đang dần bị xâm lấn đến thời tiết diễn biến bất thường, việc bảo vệ môi trường càng gặp nhiều thách thức. Việc thu gom xử lý nước thải cho thành phố hơn 1 triệu dân và hàng nghìn lượt khách du lịch là điều không hề đơn giản. Tiếp đến, người dân mua ôtô ngày càng nhiều càng thải ra khí thải nhiều hơn. Vấn đề rác thải không chỉ trong sinh hoạt, sản xuất mà còn từ đại dương, các tỉnh khác đổ vào.
“Đối diện với thực tế đặt ra đó, sự nỗ lực của từng người dân, các ban ngành phải càng lớn hơn nữa, thành phố có cố gắng nhiều bao nhiêu nhưng nếu không có sự chung tay của người dân thì không đạt được mục tiêu nào. Sắp tới, Đà Nẵng sẽ có 2 nhà máy xử lý rác, hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải với mức kinh phí rất lớn. Thành phố cũng sẽ ban hành kế hoạch khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường ở âu thuyền Thọ Quang trong vòng 5 năm. Đà Nẵng cũng sẽ có đề án bảo vệ ao, hồ, đầm để tránh tình trạng cứ cá chết rồi đi vớt thời gian qua. Vấn đề phân loại rác tưởng đơn giản nhưng người Nhật mất 30 năm để tạo thói quen phân loại rác. Vì vậy, bảo vệ môi trường là công việc thường xuyên và lâu dài. Chúng tôi vẫn mong nhận được sự chia sẻ và đồng hành cùng người dân” - ông Hùng thông tin.
Cũng tại hội nghị, Sở TNMT và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021-2025. Chương trình nhằm tạo dư luận mạnh mẽ cổ vũ, biểu dương và tổ chức nhân rộng các mô hình điển hình trong cộng đồng dân cư tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên môi trường, giám sát và phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường.