Và ngay lập tức, hơn 100 bạn trẻ đã nhiệt tình tham gia.
Các tình nguyện viên (TNV) tham dự chương trình được tập huấn về kiến thức đa dạng sinh học, kĩ năng sử dụng GPS, công cụ SMART và kĩ năng ghi chép số liệu nhằm phục vụ việc giám sát các quần thể Voọc dễ bị tổn thương.
Không chỉ vậy, hoạt động của các tình nguyện viên sẽ giúp thực hiện nghiên cứu dài hạn về xu hướng phát triển của quần thể Voọc tại Sơn Trà.
“Thông qua những kỹ năng, thông tin và các ứng dụng, các bạn khi đến với Sơn Trà đều có thể chung tay bảo vệ Voọc chà vá chân nâu, loài đặc hữu linh trưởng của Đông Dương nói riêng và cả những loài động thực vật tại Sơn Trà”, đại diện ban tổ chức chương trình chia sẻ.
"Qua một ngày tìm hiểu về đa dạng sinh học ở Sơn Trà và sử dụng ứng dụng giám sát Voọc, em nghĩ nên phát triển rộng rãi ứng dụng này đến nhiều người hơn, nhất là những người hay lên Sơn Trà để có thể phát hiện và giám sát được những hành vi gây tổn hại đến Sơn Trà, đó là điều sẽ khiến hành trình khám phá nơi này trở nên thú vị hơn, ý nghĩa hơn rất nhiều”, một tình nguyện viên tên Mạnh chia sẻ.
Vậy là, với dự án mới này, ngoài việc được dành hàng trăm giờ cho niềm vui ngắm Voọc, nay các bạn trẻ còn tham gia bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ được hòn ngọc quý Sơn Trà.
Được biết, khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà hiện có khoảng hơn 800 cá thể Voọc chà vá chân nâu. Với địa bàn cư trú bán đảo bị cô lập, không có hành lang sinh thái nên việc bảo vệ loài linh trưởng đặc hữu này đang được cộng đồng khoa học thể giới quan tâm.