Đà Nẵng: Công cuộc chống ngập trước mùa mưa

THUỲ TRANG |

Thông tin một cơn bão đang hình thành trên biển Đông và có thể gây mưa lớn cho các tỉnh Trung bộ trong những ngày tới khiến nhiều người dân Đà Nẵng giật mình. Chưa biết mưa có thể giúp cứu vãn tình trạng thiếu nước sinh hoạt hay không nhưng nguy cơ ngập úng nội đô là một nỗi lo với hơn 1 triệu dân thành phố.

Hơn 3.000 tỉ đồng chống ngập có ăn thua?

Cuối mùa mưa năm 2018, Đà Nẵng từng bị ngập lụt nặng sau một ngày mưa lớn. Dù các số liệu cho thấy đây là cơn mưa lớn kỷ lục, tuy nhiên, vấn đề thoát nước của thành phố cũng bộc lộ những bất cập. Nếu không có cách khắc phục, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị ngập úng dù ven biển, ven sông.

Trước tình hình đó, tháng 3.2019, UBND TP.Đà Nẵng ban hành kế hoạch xử lý thoát nước với tổng kinh phí 3.305 tỉ đồng. Theo thành phố, hệ thống thoát nước nhằm giải quyết ngập úng đô thị và khu công nghiệp; xử lý các vấn đề môi trường liên quan đến thoát nước ven sông, ven biển và khu vực phát triển du lịch. Kế hoạch cũng giúp nâng cao chất lượng công tác duy trì thường xuyên, đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị vận hành theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, đặc biệt là công tác nạo vét.

Tuy nhiên, trong số tổng kinh phí, Ban quản lý (BQL) dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng được giao đến 2.450 tỉ đồng để triển khai các công trình xử lý thoát nước khu vực ven biển phía Đông. Phần còn lại mới giao cho một số đơn vị khác như Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện… để thực hiện các dự án như cải tạo, sửa chữa các tuyến cống liên phường; Xây dựng kế hoạch quản lý và phát triển hệ thống thoát nước trên địa bàn TP.Đà Nẵng giai đoạn 2019 - 2025…

Như vậy, việc cứu bãi biển mà cụ thể là thực hiện tách đường thoát nước thải sinh hoạt với thoát nước mưa đang được ưu tiên nhiều hơn trong kế hoạch này. Còn vấn đề giải quyết triệt để ngập úng nội đô gần như chỉ trong chừng mực “cải thiện” các hệ thống thoát nước. Nhiều chuyên gia nhận định, thành phố ven biển như Đà Nẵng bị ngập lụt là do bất cập trong quy hoạch.

Hạ tầng bị quá tải

Tại thời điểm xảy ra ngập lụt năm 2018, các cơ quan chức năng chỉ ra rằng, nội đô ngập là do hệ thống thoát nước thải đô thị không được nạo vét. Bên cạnh đó, hàng trăm tấn rác thải bị vùi xuống cống rãnh gây tắc nghẽn đường ống.

Trao đổi về vấn đề trên, đại diện Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Đà Nẵng cho rằng, trong năm 2019, tình trạng ngập úng có thể được cải thiện nếu Đà Nẵng nạo vét đường ống cũng như tuyên truyền người dân về ý thức không xả rác xuống cống. “Nhưng vấn đề hạ tầng quá tải mới là nguyên nhân chính và có ảnh hưởng lâu dài. Thực tế hiện nay, nhà cao tầng mọc lên nhưng đường ống cấp, thoát nước không mở rộng thì việc thiếu nước và thoát nước không kịp là tất yếu. Với cách làm không tuân theo bất kỳ quy hoạch nào như thời gian qua, không quản lý được mật độ dân cư, mật độ xây dựng thì hạ tầng có mở rộng đến đâu cũng không đủ. Vì vậy, trong lần điều chỉnh quy hoạch sắp tới, Đà Nẵng cần đánh giá lại đúng bản chất của đô thị. Và đặc biệt, khi đã điều chỉnh thì phải làm theo đúng quy hoạch, nếu không sẽ cứ “chạy” theo” - Hội Quy hoạch Đà Nẵng chia sẻ.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm nếu xảy ra ngập úng

Chủ tịch UBND Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, công ty thoát nước và xử lý nước thải khẩn trương tiến hành triển khai việc nạo vét mương cống để đảm bảo thoát nước, hạn chế tình trạng ngập úng trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng cũng sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng ngập úng.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 1.9: Mưa dông ngập lụt lại tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nóng nhất 24h: Bão số 4 sẽ gây mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

THẾ ANH |

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT; Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng; ... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

L.V |

Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đối mặt với lũ lụt, sạt lở đất; biển động dữ dội.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Dự báo thời tiết 1.9: Mưa dông ngập lụt lại tiếp diễn ở Bắc và Trung Bộ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 1.9, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nóng nhất 24h: Bão số 4 sẽ gây mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

THẾ ANH |

Cựu GĐ Sở Giáo dục Sơn La ra tòa làm nhân chứng vụ gian lận điểm thi THPT; Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng; ... là những tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Càng vào gần bờ, bão số 4 càng "tăng tốc", mưa lớn ngập lụt trên diện rộng

L.V |

Từ sáng đến trưa mai (30.8), bão số 4 đi vào đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các tỉnh Bắc Trung Bộ đối mặt với lũ lụt, sạt lở đất; biển động dữ dội.