Cường độ nắng Nam Bộ sẽ giảm, triều cường TPHCM có thể dâng cao

Huân Cao |

Sau những ngày nắng nóng "cháy da cháy thịt" với tia cực tím rất cao, thì dự báo trong các ngày tới cường độ nắng tại TPHCM và khu vực Nam bộ sẽ giảm đi. Tuy nhiên, người dân  cần đề phòng triều cường dâng lên gây ngập cục bộ.

Sáng 18.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, Đại diện Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong những ngày tới tình trạng nắng nóng ở TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ sẽ thu hẹp cả về phạm vi lẫn cường độ nắng. 

Theo Đại diện Đài khí tượng thủy van Nam Bộ, do rãnh áp thấp phía bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén xuống phía nam nên trong những ngày qua và cả hôm nay, tình trạng nắng nóng vẫn còn xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TPHCM với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 35-36 độ C.

Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày mai 19.2, rãnh áp thấp này có xu hướng suy yếu dần nên tình trạng nắng nóng sẽ thu hẹp về phạm vi các tỉnh, thành và cường độ nắng giảm đi.

Cường độ nắng giảm đi, nhưng trên hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai bắt đầu xuất hiện triều cường. Các đợt triều cường này có thể đạt đỉnh mức 1,5m vào ngày 21 và 22.2. Đỉnh triều này có thể gây ngập tại một số khu vực trũng thấp trên địa bàn thành phố.

Vì vậy, người dân nằm trong các khu vực triều cường như quận Bình Thạnh, quận 2 và Thủ Đức cần có biện pháp đề phòng khi triều cường dâng cao gây ngập ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: Liên tiếp xảy ra mưa đá lớn gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu

khả hân |

Từ 16.2 đến đêm 17, rạng sáng ngày 18.2, trên địa bàn Sơn La liên tiếp xảy ra mưa đá lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sơn La: Liên tiếp xảy ra mưa đá lớn gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu

khả hân |

Từ 16.2 đến đêm 17, rạng sáng ngày 18.2, trên địa bàn Sơn La liên tiếp xảy ra mưa đá lớn gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu.

275.000 đồng/ ngày "cõng rác" từ đỉnh chùa Đồng Yên Tử xuống núi

ĐÔNG - HUYỀN - QUANG |

Khách đổ về Yên Tử những ngày đầu mùa hội gia tăng với số lượng lớn. Do vậy, công nhân môi trường làm việc tại đây phải thường xuyên tăng ca phục vụ lễ hội. Mỗi ngày công "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử, các công nhân môi trường chỉ nhận được 275.000 đồng.

Tết Kỷ Hợi 2019 nắng nóng bất thường, chuyên gia lý giải thế nào?

Thảo Anh |

Chuyên gia khí tượng nhận định nguyên nhân chính gây ra trạng thái thời tiết nóng là do khối không khí lạnh chi phối thời tiết Bắc Bộ suy yếu và không có đợt không khí lạnh tăng cường nào bổ sung trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.