Đây là một dự án xã hội được triển khai nhằm góp phần bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh tại các trường học, bệnh viện và các khu vực công cộng, giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chế ô nhiễm không khí và bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các khu đô thị.
Dự án bao gồm 3 nội dung chính: Tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyên truyền về dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố”; Trao tặng các công trình công viên cây xanh trong khu vực trung tâm các khu đô thị như: trường học, bệnh viện, các khu vực công cộng...; Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh, sinh viên và các gia đình.
Nhằm tuyên truyền cho dự án, ngày 26.5, cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Công viên xanh trường em” năm 2022 được phát động. Đây là hoạt động hướng tới việc tăng cường lượng cây xanh trong các trường học, tạo môi trường trong lành cho học sinh học tập và rèn luyện.
Đối tượng dự thi là học sinh tiểu học các trường công lập thuộc 3 quận: Tây Hồ, Thanh Xuân và Cầu Giấy. Trong bức tranh dự thi, các em sẽ thể hiện một công viên xanh nhỏ trong chính ngôi trường mình đang học tạo không gian xanh, môi trường trong lành; đồng thời nâng cao nhận thức của học sinh cũng như giáo viên và phụ huynh trong vấn đề bảo vệ môi trường.
Mục đích chính của cuộc thi là thông qua việc vẽ tranh, học sinh phát huy khả năng sáng tạo của bản thân, đồng thời tuyên truyền nhà trường và các gia đình trồng, chăm sóc thêm nhiều cây xanh, bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam, cho biết dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 triển khai từ ngày 25.5 đến ngày 5.9.2022.
"Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Cùng với quá trình này, chất lượng môi trường cũng đang ngày càng suy giảm đến mức báo động, những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, sự nóng lên của trái đất là một trong những thách thức môi trường lớn. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấy sâu sắc hơn sự cần thiết, ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, tạo bóng mát" - ông Lâm Tùng cho biết.