Công tác cứu hộ Rào Trăng 3 khó khăn chồng khó khăn do mưa lớn kéo dài

Phúc Đạt - Hà Giang |

Những cơn mưa lớn kéo dài khiến công tác tiếp cận Rào Trăng 3 phải tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho đoàn cứu hộ.

Ngày 17.10, trao đổi với Lao Động, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: "Hiện tại do thời tiết chuyển biến xấu nên các phương tiện phục vụ mở đường gồm 10 chiếc xe xúc cùng các thiết bị máy móc chuyên dụng phải tạm dừng hoạt động".

Toàn bộ lực lượng vẫn túc trực 24/24 và sẵn sàng hành động khi mưa ngớt. "Cùng với đó, lực lượng bổ sung thêm một mũi tiếp cận hiện trường bằng đường thủy. Cụ thể, hai ca nô và một chiếc thuyền được điều động đến khu vực Rào Trăng 4 để cung cấp nguyên liệu xăng dầu, máy móc bên trong hiện trường. Qua đó nỗ lực tìm kiếm những trường hợp mất liên lạc còn lại và 1 thi thể được tìm thấy chiều ngày 16.10 ra ngoài", ông Định thông tin thêm.

Lực lượng chức nỗ lực tiếp cận khu vực xảy ra sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: CTV.

Chia sẻ về vấn đề an toàn đặt lên hàng đầu ông Phan Thiên Định khẳng định: "Dù việc tìm kiếm tìm kiếm là cấp bách nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn cho toàn bộ đội ngũ cứu hộ trong điều kiện này. Bên cạnh đó, khoảng cách tiếp cận của đoàn cứu hộ với thủy điện Rào Trăng 4 chỉ còn khoảng 1,5 km, tuy nhiên phải băng qua 2 đoạn ngầm qua sông nên đoàn gặp rất nhiều khó khăn".

Theo Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay 17.10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Đặc biệt khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế chiều tối và tối nay có gió giật mạnh cấp 6-7.

Xe cứu thương vận chuyển thi thể 13 chiến sỹ hy sinh trong lúc đi tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trịnh Tùng Giang.
Xe cứu thương vận chuyển thi thể 13 chiến sỹ hy sinh trong lúc đi tìm kiếm cứu hộ các nạn nhân gặp nạn ở thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Trịnh Tùng Giang.

Sau hơn hai ngày nỗ lực tìm kiếm với lực lượng gồm 1.178 người, 257 phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ, chiều 15.10, tại khu vực nhà kiểm lâm ở trạm bảo vệ rừng 67, đoàn công tác cứu hộ đã tìm thấy tất cả 13 thi thể chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 và đưa về được đưa về Bệnh viện quân y 268, sau đó lễ truy điệu sẽ tổ chức chung tại Nhà tang lễ 268, thành phố Huế.

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”.

Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, STK: 113000000758 tại Vietinbank - chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội; ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088. Ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 1241000112255

Phúc Đạt - Hà Giang
TIN LIÊN QUAN

Rào Trăng 3: Chủ tịch huyện ra đi để lại nỗi đau hằn mãi

Hà Giang - Anh Đạt |

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa hy sinh cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khác trong quá trình đi cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người đau xót.

Theo chân lực lượng cứu hộ băng rừng tiến vào Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Gần 1 tuần nay, hàng nghìn chiến sĩ, máy móc chuyên dụng đã ngày đêm xuyên rừng để tìm kiếm những người mất liên lạc trong vụ sạt lở ở khu Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ; thủy điện Rào Trăng 3 (Phòng Điền, Thừa Thiên Huế).

Ưu tiên thông đường 71, tìm kiếm 15 công nhân mất tích

Hoàng Văn Minh - Trần Hữu |

Đến thời điểm này, trong hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 công nhân mất liên lạc (thi thể thứ 2 được tìm thấy ngày 16.10). Song song với đường thủy, lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến đường bộ 71 nối từ xã Phong Xuân vào Rào Trăng khoảng 30km để đưa phương tiện cơ giới vào cứu hộ cứu nạn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Rào Trăng 3: Chủ tịch huyện ra đi để lại nỗi đau hằn mãi

Hà Giang - Anh Đạt |

Ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa hy sinh cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khác trong quá trình đi cứu hộ vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 khiến nhiều người đau xót.

Theo chân lực lượng cứu hộ băng rừng tiến vào Rào Trăng 3

Nhóm phóng viên |

Gần 1 tuần nay, hàng nghìn chiến sĩ, máy móc chuyên dụng đã ngày đêm xuyên rừng để tìm kiếm những người mất liên lạc trong vụ sạt lở ở khu Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ; thủy điện Rào Trăng 3 (Phòng Điền, Thừa Thiên Huế).

Ưu tiên thông đường 71, tìm kiếm 15 công nhân mất tích

Hoàng Văn Minh - Trần Hữu |

Đến thời điểm này, trong hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 vẫn còn 15 công nhân mất liên lạc (thi thể thứ 2 được tìm thấy ngày 16.10). Song song với đường thủy, lực lượng cứu hộ tiếp tục thông tuyến đường bộ 71 nối từ xã Phong Xuân vào Rào Trăng khoảng 30km để đưa phương tiện cơ giới vào cứu hộ cứu nạn.