Công an kiểm tra nhà xưởng nghi liên quan vụ đổ trộm chất thải lạ ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường Xanh – công ty bị nghi liên quan đến vụ đổ chất thải nguy hại tại Sóc Sơn.

Ngay sau khi các đơn vị chức năng của Bộ và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn (Hà Nội) trực tiếp xuống hiện trường để lấy mẫu giám định vụ chôn trộm chất thải ở thôn Lai Sơn (xã Bắc Sơn), UBND huyện cũng tiếp tục vào cuộc kiểm tra xưởng nghi liên quan đến vụ việc.

Theo đó, ngày 14.12, UBND huyện Sóc Sơn đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an huyện Sóc Sơn, Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường để trực tiếp xuống Hợp tác xã Môi trường xanh – công ty bị nghi liên quan đến sự việc này.

Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường.
Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường.
Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về vấn đề bảo vệ môi trường. Ảnh: PV

Được biết, Hợp tác xã Môi trường xanh đi vào hoạt động từ tháng 8.2019, diện tích nhà xưởng gần 2000m2, xưởng tạo việc làm cho 30 công nhân, chuyên thu gom, sản xuất hạt nhựa xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác liên ngành đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của công ty. Bà Lê Thị Hải – Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn cho biết sẽ công khai biên bản làm việc cho báo chí sau.

Hợp tác xã này chuyên thu gom, sản xuất hạt nhựa xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hợp tác xã này chuyên thu gom, sản xuất hạt nhựa xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hợp tác xã này chuyên thu gom, sản xuất hạt nhựa xuất khẩu sang Trung Quốc. Ảnh: PV

Mặc dù đến thời điểm này, Hợp tác xã Môi trường xanh đã hoạt động được 5 tháng nhưng không có bảng biển tên công ty. Ngoài ra, công ty cũng chưa xuất trình được Cam kết bảo vệ môi trường, Giấy phép xây dựng, Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Theo đó, khi đề nghị đưa ra những loại giấy tờ trên, ông Nguyễn Xuân Tùng - đại diện Hợp tác xã Môi trường xanh cho hay: “Hiện tại kế toán nghỉ sinh, chúng tôi để hết giấy tờ trong két, giờ không thể lấy ra được”.

Cơ quan công an kiểm tra bên trong nhà xưởng.
Cơ quan công an kiểm tra bên trong nhà xưởng. Ảnh: PV

Ngoài ra, ghi nhận tại hiện trường cũng cho thấy, toàn bộ nước thải sau sản xuất không được thu gom, đổ thẳng ra môi trường, không có khu lưu trữ chất thải nguy hại.

Có thể thấy toàn bộ nước thải sau sản xuất không được thu gom đổ thẳng ra môi trường. Do vậy, nhân viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường lấy mẫu nước xét nghiệm.
Có thể thấy toàn bộ nước thải sau sản xuất không được thu gom đổ thẳng ra môi trường. Do vậy, nhân viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường lấy mẫu nước xét nghiệm.
Có thể thấy toàn bộ nước thải sau sản xuất không được thu gom, đổ thẳng ra môi trường. Do vậy, nhân viên Viện Kỹ thuật và Công nghệ môi trường lấy mẫu nước xét nghiệm. Ảnh: PV

Như Lao Động đưa tin, ông Đặng Văn Tư (sinh năm 1966, trú tại thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn,huyện Sóc Sơn) cho biết, vào khoảng tháng 7.2019, gia đình ông phát hiện mùi hôi bốc lên từ khu đất trồng cây lâu năm ở núi Sú.

Ông Tư cũng thông báo đến Hợp tác xã Môi trường Xanh, do một người tên Cường làm chủ về vấn đề trên.

Sau đó, ngày 7.7, Hợp tác xã Môi trường Xanh đã cho người đến dọn dẹp số chất thải ở 2 hố chôn lấp trái phép mang đi. Khi máy xúc của Hợp tác xã Môi trường Xanh đến dọn dẹp, có nhiều người dân chứng kiến, và đại diện Công an huyện Sóc Sơn cũng đến lập biên bản, lấy mẫu đất mang đi xét nghiệm.

Tiếp đó, đến 9.8, gia đình ông Tư và gia đình anh Đặng Văn Đại (hàng xóm) tiếp tục phát hiện thêm 5 hố chôn lấp chất thải.

Trước sự việc trên, gia đình ông Tư đã giữ nguyên hiện trường và trình báo cơ quan chức năng về vấn đề trên.

Ông Tư cho biết: "Từ khi có đơn trình báo đến nay đã nhiều tháng tôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ việc trên từ phía cơ quan chức năng".

Phạm Đông - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Hố chất thải lạ mùi nồng nặc ở Hà Nội, liệu có việc đùn đẩy trách nhiệm?

Anh Thư - Phạm Đông |

Người dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vô cùng bức xúc trước hành động có người đổ chất thải lạ vào khu vực đất được giao trồng cây lâu năm ở núi Sú. Trình báo và được cơ quan chức năng tiếp nhận sự việc 5 tháng nay, người dân mòn mỏi chờ đợi kết quả và những hố chứa chất thải vẫn tồn tại hằng ngày.

Tận thấy những hố sâu hun hút chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống hiện trường vụ chôn trộm chất thải ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để lấy mẫu giám định.

Vụ chôn chất thải lạ ở Hà Nội: Thêm một đơn vị vào cuộc giám định độc lập

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống khu vực đổ trộm chất thải lạ ở núi Sú (Sóc Sơn, Hà Nội) lấy mẫu giám định.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Hố chất thải lạ mùi nồng nặc ở Hà Nội, liệu có việc đùn đẩy trách nhiệm?

Anh Thư - Phạm Đông |

Người dân thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội vô cùng bức xúc trước hành động có người đổ chất thải lạ vào khu vực đất được giao trồng cây lâu năm ở núi Sú. Trình báo và được cơ quan chức năng tiếp nhận sự việc 5 tháng nay, người dân mòn mỏi chờ đợi kết quả và những hố chứa chất thải vẫn tồn tại hằng ngày.

Tận thấy những hố sâu hun hút chứa chất thải lạ, bốc mùi nồng nặc ở Hà Nội

Phạm Đông - Anh Thư |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống hiện trường vụ chôn trộm chất thải ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn (Sóc Sơn, Hà Nội) để lấy mẫu giám định.

Vụ chôn chất thải lạ ở Hà Nội: Thêm một đơn vị vào cuộc giám định độc lập

ANH THƯ-PHẠM ĐÔNG |

Các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp xuống khu vực đổ trộm chất thải lạ ở núi Sú (Sóc Sơn, Hà Nội) lấy mẫu giám định.