Có hệ thống xử lý nước thải mới, dân thêm khổ vì... hôi thối

ĐỖ VẠN - NGỌC HÀ |

Được xây hệ thống xử lý nước thải mới, song tiểu thương và người dân khu vực chợ bán hàng tươi sống thuộc Chợ Quảng Ngãi (đường Nguyễn Nghiêm, TP.Quảng Ngãi) lại thường xuyên chịu đựng mùi hôi thối vì tình trạng tắc nước thải.

Hệ thống xử lý nước thải ở đây được Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi thiết kế, thi công. Vào tháng 11.2018, toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng để xử lý nước thải tại chợ bán hàng tươi sống với công suất 50m³/ngày.

Hệ thống thoát nước bị hỏng nên nước ù ứ, chảy lan ra ngoài. Ảnh: N.H
Hệ thống thoát nước bị hỏng nên nước ù ứ, chảy lan ra ngoài. Ảnh: H.V

Song sau khi vận hành thì toàn bộ nước thải của chợ Quảng Ngãi (gồm chợ trung tâm thương mại và chợ hàng tươi sống) đều xả về đây.

Do lưu lượng thoát nước tăng đến khoảng 70m³- 80m³/ngày; các máy bơm bị hư hỏng dẫn tới toàn bộ hệ thống xử lý nước thải buộc phải ngưng hoạt động. Trong khi đó, do nhà thầu chậm sửa chữa khiến bể xử lý bị tràn, gây mùi hôi thối.

Ông Nguyễn Văn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Các hầm xử lý nước thải được thiết kế tương đối nhỏ, âm dưới đất từ 2.3m đến 3m nên việc sửa chữa rất khó khăn, công nhân dễ bị ngạt khí".

Các tiểu thương và người dân phải chịu đựng mùi hôi thối trong gần 1 năm qua. Ảnh: H.V
Tiểu thương phải chịu đựng mùi hôi thối trong thời gian dài. Ảnh: H.V

Để khắc phục tạm thời, địa phương đã yêu cầu Ban Quản lý chợ thường xuyên nạo vét cống rãnh và mua thêm máy bơm để dự phòng khi hệ thống hư hỏng nhẹ; đồng thời, yêu cầu phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP.Quảng Ngãi sớm tổ chức sửa chữa, khắc phục khi hệ thống hư hỏng nặng.

“Chúng tôi đang làm việc với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để khảo sát, đánh giá toàn bộ để giải quyết dứt điểm tình trạng tràn nước thải, Trước mắt, chúng tôi không cho hệ thống thoát nước của chợ trung tâm đấu nối vào hệ thống thoát nước chợ tươi sống để bớt tình trạng quá tải”, ông Anh cho hay.

ĐỖ VẠN - NGỌC HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sớm dừng hoạt động và giải tỏa chợ Sinh viên

Phan Anh - TAN |

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đang thực hiện giải phóng mặt bằng và có báo cáo thành phố về lộ trình đóng cửa chợ nông sản Dịch Vọng Hậu (hay còn gọi là chợ Sinh viên).

Khốn khổ nước thải tại chợ nông sản Đà Lạt gây ô nhiễm

Phú Sơn |

Do lượng nước thải lớn nên hai hồ lắng bị quá tải, tràn ra ngoài, là nguyên nhân khiến những hộ dân sống xung quanh chợ nông sản Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chịu cảnh ô nhiễm nhiều năm qua. 

Khánh Hòa: Thối "nực trời" ở chợ Vĩnh Lương

Châu Tường |

Chợ Vĩnh Lương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) là chợ duy nhất, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho khoảng 15.000 người dân địa phương. Thế nhưng, qua hơn 20 năm sử dụng, nhiều lần cải tạo, đến nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hà Nội: Sớm dừng hoạt động và giải tỏa chợ Sinh viên

Phan Anh - TAN |

Đại diện UBND quận Cầu Giấy cho biết, quận đang thực hiện giải phóng mặt bằng và có báo cáo thành phố về lộ trình đóng cửa chợ nông sản Dịch Vọng Hậu (hay còn gọi là chợ Sinh viên).

Khốn khổ nước thải tại chợ nông sản Đà Lạt gây ô nhiễm

Phú Sơn |

Do lượng nước thải lớn nên hai hồ lắng bị quá tải, tràn ra ngoài, là nguyên nhân khiến những hộ dân sống xung quanh chợ nông sản Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng chịu cảnh ô nhiễm nhiều năm qua. 

Khánh Hòa: Thối "nực trời" ở chợ Vĩnh Lương

Châu Tường |

Chợ Vĩnh Lương (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) là chợ duy nhất, phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng cho khoảng 15.000 người dân địa phương. Thế nhưng, qua hơn 20 năm sử dụng, nhiều lần cải tạo, đến nay chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.