Chung tay hành động vì Hà Nội xanh

Nguyễn Hà |

Ngày môi trường thế giới là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay vì một Hà Nội Xanh.

Hàng năm, vào ngày 5.6, Ngày môi trường Thế giới được tổ chức trên nhiều quốc gia nhằm kêu gọi toàn nhân loại hãy hành động để bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất và bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. Năm 2022 là kỉ niệm 50 năm, kể từ ngày 5 tháng 6 năm 1972, nhân ngày khai mạc Hội nghị Môi trường Thế giới đầu tiên tổ chức tại Stockholm, Thụy Điển, Ngày Môi trường thế giới đã chính thức được công bố bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc.

Tại Hà Nội, trong những năm qua, đã và đang có nhiều tổ chức chung tay thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, như cải thiện chất lượng không khí, quản lý rác thải, giảm rác nhựa, sống xanh… vì một Hà nội khỏe mạnh và đáng sống. Trên địa bàn Thành phố hiện có nhiều hình thức và mô hình bảo vệ môi trường thành công với sự tham gia tích cực của trường học, cộng đồng, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị nghiên cứu và các tổ chức xã hội đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước. Chính vì vậy, ngày môi trường thế giới là dịp cùng nhìn lại, ghi nhận và thúc đẩy các hành động chung tay vì một Hà Nội Xanh.

Ngày hội dự kiến có nhiều hoạt động ý nghĩa, bao gồm việc ghi nhận và chia sẻ các mô hình và giải pháp xanh từ các cá nhân, tổ chức và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo thu hút tham gia của công chúng để lan tỏa các giải pháp bảo vệ môi trường (triển lãm, trò chơi, phiên chợ xanh..).

Ngày hội sẽ có sự tham gia từ hàng nghìn thanh thiếu niên là các đại sứ xanh từ 100 trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện chương trình Trường Học Xanh; sự chia sẻ các mô hình giảm rác từ đại diện 10.000 người dân ở các huyện như Đông Anh, Đan Phượng, Ba Vì; triển lãm ảnh về các sáng kiến/giải pháp bảo vệ môi trường như không khí sạch, giảm rác, bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng và giao thông bền vững từ hơn 100.000 các hành động của người dân Hà Nội trong năm 2021-2022.

Lễ phát động được tổ chức 6h00 – 7h30 sáng Thứ Sáu 3.6.2022. Hoạt động ngày hội, gian hàng, triển lãm được tổ chức từ 7h30 - 8h30 sáng và 4h00 chiều - 10h00 tối thứ 6 ngày 3.6.2022 và 9h sáng - 10h tối thứ 7 ngày 4.6.2022 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ANH THƯ |

Ngày 31.5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (25-31.5).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh"

Nguyễn Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội.

Công viên xanh trong lòng TP: Bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Ngày 25.5, tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 đã được phát động.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc

ANH THƯ |

Ngày 31.5, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá (31.5) và tuần lễ quốc gia không khói thuốc lá (25-31.5).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Đổi mới mô hình tăng trưởng từ “nâu” sang “xanh"

Nguyễn Hà |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cần có sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; xây dựng bộ tiêu chí văn hóa, lối sống xanh trong toàn xã hội.

Công viên xanh trong lòng TP: Bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh

Hạ Nguyên |

Hà Nội - Ngày 25.5, tại Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình, dự án “Công viên xanh trong lòng thành phố” năm 2022 đã được phát động.