Chùa Cầu lại ô nhiễm

ĐỖ VẠN |

Được đầu tư làm sạch với số tiền hàng trăm tỉ đồng, thế nhưng sau một thời gian "trong lành", môi trường khu vực Chùa Cầu (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) gần đây bị ô nhiễm trở lại. Địa phương này đang gấp rút xử lý để đón chờ kỷ niệm 20 năm được UNESCO công nhận di sản.

Công Dã Tràng?

Chùa Cầu được tọa lạc trong quần thể Khu di tích phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Tuy vậy, môi trường xung quanh và nhất là nguồn nước chảy qua khu vực bốc mùi hôi thối do nguồn nước thải từ các khu dân cư đổ ra.

Để khắc phục tình trạng ô nhiễm, một dự án cải thiện chất lượng nước tại khu vực Chùa Cầu có tổng mức đầu tư gần 260 tỉ đồng do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 1,1 tỉ Yên (tương đương 228 tỉ đồng), số tiền còn lại do TP.Hội An đối ứng đã được thực hiện.

Đến đầu tháng 11.2018, môi trường xung quanh khu vực Chùa Cầu đã thực sự hết ô nhiễm. Thế nhưng, niềm vui khi tận hưởng bầu không khí không hôi thối chưa được bao lâu thì nước lại bốc mùi. Hồ điều hòa vốn dùng để điều tiết rửa trôi nước ô nhiễm thì chính nó cũng đang chịu “bệnh tật”.

Khắc phục để chờ 20 năm di sản

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - cho biết, nguyên nhân môi trường khu vực Chùa Cầu dù đã được xử lý nhưng vẫn tái diễn ô nhiễm là do chưa triệt để.

“Nhiều năm qua, do quá trình đô thị hóa và một số hệ thống kênh mương nước thải đấu nối trực tiếp vào kênh Ồ Ồ chảy ra Chùa Cầu nên gây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đứng trước thực trạng trên, từ năm 2005 - 2006, TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam đã triển khai cải tạo kênh Chùa Cầu và xây dựng hồ điều hòa, lắp đặt hệ thống bơm áp lực để đưa nước từ Chùa Cầu vào trong hồ điều tiết này để thau rửa những ô nhiễm.

Tuy nhiên, qua thời gian lượng nước thải ở thành phố tăng lên đột biến nên hồ điều hòa bị ô nhiễm nghiêm trọng làm cho môi trường cảnh quan Chùa Cầu bị ảnh hưởng theo.

Hiện nay, kênh Chùa Cầu bị ô nhiễm là do còn một số ít lượng nước thải ở khu vực phường Minh An, đường Phan Chu Trinh vẫn đổ về hồ điều hòa. Chúng tôi đang tiếp tục xây dựng hệ thống bơm trung chuyển về nhà máy để tiếp tục xử lý, sau đó mới cho đổ ra hồ điều hòa…” - ông Sơn lý giải.

Cũng theo ông Sơn, vào tháng 9 và tháng 12.2019, cùng với Thánh địa Mỹ Sơn, Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao, Quảng Nam sẽ tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm ngày UNESCO công nhân Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới. Vì thế, TP.Hội An sẽ có những giải pháp để khắc phục vĩnh viễn ô nhiễm khu vực Chùa Cầu.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định làm cầu nối phát triển bền vững

Đ.V |

Ngày 21.2, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Liên Kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển bền vững”.

Khách nước ngoài bật mí điểm tham quan du lịch hàng đầu tại Hội An

Văn Hào |

Trang Touropia vừa chia sẻ 10 điểm đến thu hút nhiều du khách ở Hội An, như khám phá những ngôi nhà truyền thống, chùa chiền và những cây cầu hoàn mỹ, cùng với đó là nét đẹp văn hóa đa dạng, độc đáo và sự thân thiện của người dân địa phương...

Cần bảo vệ môi trường cho Di sản Chùa Cầu

Trọng Thanh |

Cảnh quan chung quanh Chùa Cầu nhếch nhác, nhất là nguồn nước thải đang từng ngày đe dọa, xâm hại chân Chùa Cầu, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hiệp hội Du lịch Quảng Nam khẳng định làm cầu nối phát triển bền vững

Đ.V |

Ngày 21.2, tại TP.Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức Đại hội Hiệp hội Du lịch Quảng Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với chủ đề “Liên Kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển bền vững”.

Khách nước ngoài bật mí điểm tham quan du lịch hàng đầu tại Hội An

Văn Hào |

Trang Touropia vừa chia sẻ 10 điểm đến thu hút nhiều du khách ở Hội An, như khám phá những ngôi nhà truyền thống, chùa chiền và những cây cầu hoàn mỹ, cùng với đó là nét đẹp văn hóa đa dạng, độc đáo và sự thân thiện của người dân địa phương...

Cần bảo vệ môi trường cho Di sản Chùa Cầu

Trọng Thanh |

Cảnh quan chung quanh Chùa Cầu nhếch nhác, nhất là nguồn nước thải đang từng ngày đe dọa, xâm hại chân Chùa Cầu, gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.