Cho học sinh nghỉ học nếu không khí ô nhiễm tới mức nguy hại

Nguyễn Hà |

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đề nghị trong những ngày Hà Nội có chất lượng không khí mức nguy hại, UBND thành phố ban hành thông báo tình hình chất lượng không khí tới Sở Giáo dục đào tạo để thông báo các trường mầm non, trường Tiểu học cho các em học sinh nghỉ học.

Chiều ngày 18.12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp đôn đốc các sở ngành, quận huyện về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Ông Chung cho rằng với tốc độ phát triển nhanh, trung bình mỗi năm Hà Nội tăng thêm 160.000 người, công tác bảo vệ môi trường đòi hỏi phải có các giải pháp căn cơ, đồng bộ, đồng lòng mới giải quyết được. Công tác giữ gìn môi trường vệ sinh trên địa bàn thành phố nếu không có sự tham gia tự nguyện tích cực của người dân thì sẽ thất bại.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp.

Cho học sinh nghỉ học ngày ô nhiễm không khí mức nguy hại

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, chất lượng không khí trên địa bàn TP. Hà Nội nhiều ngày gần đây có xu hướng xấu đi so với trước. Từ đầu năm 2019 đến nay trên địa bàn thành phố có 6 đợt ô nhiễm không khí kéo dài (trung bình từ 5-10 ngày), chất lượng không khí ở mức kém, xấu và rất xấu.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Trong đó, tháng 12 đến tháng 1 thường có ít gió khiến không khí khó đối lưu. Các nguyên nhân chủ quan là do khí thải xe máy; các hộ dân dùng bếp than tổ ong, đốt rơm rạ; hoạt động xây dựng, vận chuyển vật luyện xây dựng...

Ghi nhận của phóng viên Lao Động, tại Hà Nội, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều bị sương mù bao phủ. Các tuyến đường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, khi tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế.
Tuần trước, hầu hết các tòa nhà cao tầng đều bị sương mù bao phủ. Các tuyến đường cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, khi tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế. Ảnh: Minh Hà

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thành phố thiết lập quy định về tình trạng khẩn cấp khi không khí chạm ngưỡng nguy hại (AQI >300). Theo đó, trong những ngày này, UBND Hà Nội ban hành thông báo về tình hình chất lượng không khí tới Sở Giáo dục Đào tạo để các trường mầm non, tiểu học cho các em học sinh nghỉ học.

Cấm các xe tải nặng, đặc biệt xe vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng lưu hành trên địa bàn 12 quận nội thành; tạm dừng các hoạt động xây dựng, phá dỡ cải tạo  công trình trong giờ cao điểm.

Tưới nước rửa đường để giảm ô nhiễm không khí

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho rằng, nguyên nhân ô nhiễm không khí còn từ các công trình xây dựng, cải tạo đường, vỉa hè không làm hết trách nhiệm để ô nhiễm môi trường, như không hút bụi lại thổi bụi... Bên cạnh đó là từ phương tiện giao thông gia tăng, từ đầu quý 4 năm 2019 đến nay, số xe đăng ký mới là 84.000 phương tiện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên trên 6.878 nghìn phương tiện, chưa kể các phương tiện của công an, quân đội và phương tiện từ tỉnh khác về.

Tại cuộc họp, một số quận, huyện đã đề nghị UBND thành phố cho phép tăng tần suất rửa đường trong những ngày ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chung đề nghị các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các xe ô tô chở vật liệu xây dựng, chở rác không che chắn gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, ông Chung đề nghị phương án sử dụng xe chuyên dụng chở rác thải để tránh ô nhiễm môi trường.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Điểm mặt 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí của Hà Nội

Nhóm Pv |

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định gồm 12 nguồn chính.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì họp khẩn

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo tổ chức họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Bích Hà |

Trước thực tế ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong những ngày qua, nhiều người kiến nghị Việt Nam cần xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm. Đây sẽ là căn cứ để ban hành quy định cho phép học sinh được nghỉ học, đảm bảo an toàn sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Infographic: Điểm mặt 12 nguồn chính gây ô nhiễm không khí của Hà Nội

Nhóm Pv |

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội được xác định gồm 12 nguồn chính.

Ô nhiễm mức rất xấu, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chủ trì họp khẩn

Nguyễn Hà |

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có thông báo tổ chức họp về các giải pháp cấp bách kiểm soát chất lượng môi trường không khí.

Học sinh được nghỉ học khi ô nhiễm không khí, tại sao Việt Nam chưa làm?

Bích Hà |

Trước thực tế ô nhiễm không khí ở một số thành phố lớn trong những ngày qua, nhiều người kiến nghị Việt Nam cần xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm. Đây sẽ là căn cứ để ban hành quy định cho phép học sinh được nghỉ học, đảm bảo an toàn sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí đạt mức nguy hại.