Chạy vì an toàn giao thông: Toyota đồng hành cùng Giải chạy nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Minh Quang |

Là một trong những liên doanh với về dày phát triển và có đóng góp tích cực cho sự phát triển hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản, Cty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV) đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng trong chuỗi kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Những hoạt động vì một xã hội văn minh an toàn

Ngày 18.11 vừa qua, TMV đã đồng hành cùng Giải chạy tiếp sức Kizuna Ekiden 2018 - Chạy vì an toàn giao thông. Đây là lần đầu tiên Giải chạy được tổ chức tại Việt Nam do Bộ Công An (Việt Nam) phối hợp với Tập đoàn Báo Mainichi (Nhật Bản), đồng thời cũng là một trong những hoạt động đồng hành của Toyota Việt Nam trong chuỗi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thông qua chương trình, TMV mong muốn góp phần nâng cao ý thức an toàn giao thông trong cộng đồng nhằm hướng tới một xã hội văn mình an toàn hơn trong tương lai. 

Ông Takayuki Tezuka – một trong những vị lãnh đạo của Toyota Việt Nam tham gia Giải chạy. Ảnh PV
Ông Takayuki Tezuka – một trong những vị lãnh đạo của Toyota Việt Nam tham gia Giải chạy. Ảnh PV

Chạy tiếp sức Ekiden là một môn thể thao chạy đường dài tiếp sức được khởi nguồn tại Nhật Bản. Các thành viên tham gia trong nhóm truyền tay nhau TASUKI (dải tiếp sức) được xem là biểu tượng của sự đoàn kết, hữu nghị; và KIZUNA (tình bằng hữu) là gắn kết giữa con người với con người. Năm nay, Kizuna Ekiden 2018 được tổ chức tại Không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã thu hút khoảng 800 vận động viên tham gia (200 đội). 

Cuộc thi đã tạo ra bầu không khí thể thao vô cùng sôi động. Bên cạnh đó, người tham gia chương trình còn có cơ hội trải nghiệm gian hàng Toyota, thưởng thức các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc và các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. Tại giải năm nay, Toyota Việt Nam cũng có sự tham gia của 8 đội, bao gồm các lãnh đạo Nhật Bản, nhân viên công ty, các đơn vị đối tác. Ông Takayuki Tezuka - Giám đốc khối hành chính và tài chính TMV bày tỏ cảm xúc vui mừng khi tham gia giải chạy. "Dù khi chạy, bộ đồ tôi mặc (áo dài) không được thoải mái cho lắm, nhưng được nhiều bạn trẻ Việt Nhật cổ vũ nhiệt tình, tôi đã có thêm động lực để hoàn thành hết quãng đường của mình".

Các thành viên của Toyota Việt Nam tham gia Giải chạy
Các thành viên của Toyota Việt Nam tham gia Giải chạy

"Tôi tin rằng, hoạt động này không chỉ nâng cao tinh thần thể thao, tăng cường sức khỏe, tinh thần đồng đội mà còn gắn kết, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản", bà Đỗ Thu Hoàng, Phó Tổng Giám đốc TMV bày tỏ.  

Trước đó, trong tháng 10, Toyota cũng đã đồng hành cùng giải chạy Mottainai – trao yêu thương nhận  hạnh phúc mùa thứ 6 cũng diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội với hơn 1.100 vận động viên tham gia.

Cũng với mục tiêu vì cộng đồng, “Mottainai Run” năm nay có mục tiêu trợ giúp trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, bên cạnh đó còn có hoạt động giao lưu với các đại sứ Mottainai 2018, đấu giá gây quỹ từ thiện, giao lưu văn hóa Việt Nam – Nhật Bản. 

Mottainai 2018 cũng có sự tham gia của Toyota Việt Nam với nhiều phần quà cho các trẻ em thiệt thòi và hoàn cảnh khó khăn. Các cán bộ, nhân viên công đoàn của TMV đã quyên góp ủng hộ quần áo, sách vở, đồ dùng đã qua sử dụng, gửi đến chương trình Mottainai 2018 để gây quỹ "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc". 

Và dấu mốc 45 năm Việt Nam - Nhật Bản

Những hoạt động này không chỉ là tiếp nối truyền thống hành động vì cộng đồng của liên doanh xe Nhật trong hơn 23 năm có mặt tại Việt Nam mà còn là những chương trình ý nghĩa vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản.

Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó giám đốc TMV cho biết, nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, công ty đã tham gia đồng hành trong nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, âm nhạc, từ thiện diễn ra từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay.   

Kể từ khi thành lập tại Việt Nam, Toyota Việt Nam luôn không ngừng nỗ lực đóng góp tích cực cho xã hội với phương châm “trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại” thông qua các hoạt động đóng góp xã hội trên nhiều lĩnh vực như An toàn giao thông, Giáo dục đào tạo & phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa-xã hội. Trong đó An toàn giao thông luôn được coi là ưu tiên hàng đầu. Trong lĩnh vực ATGT, bên cạnh chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” dành cho học sinh tiểu học, Toyota Việt Nam cũng đã hợp tác với Ủy ban ATGTQG triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm góp phần cải thiện vấn đề ATGT tại Việt Nam.

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.