Cận Giáng sinh, chất lượng không khí ở Hà Nội và TPHCM ở ngưỡng nào?

Nguyễn Hà |

Sau nhiều ngày chỉ số chất lượng không khí ở ngưỡng xấu, rất xấu, sáng nay (22.12), các ứng dụng cho thấy chất lượng không khí Hà Nội đang ở ngưỡng bình thường.

Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP. Hà Nội cho thấy, nhiều điểm quan trắc chất lượng không khí cho chỉ số AQI ở ngưỡng màu vàng, đặc biệt có 2 điểm ở ngưỡng xanh - chất lượng không khí không ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thông qua Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP. Hà Nội mức chỉ số trung bình đã đạt ngưỡng tím. Ảnh: moitruongthudo.vn.
Thông qua Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP. Hà Nội mức chỉ số trung bình đã đạt ngưỡng vàng, 3 điểm ở ngưỡng xanh. Ảnh: moitruongthudo.vn.

Cụ thể, số liệu được cập nhật đến 9h sáng ngày 22.12 như sau: Điểm đo Hoàn Kiếm: 68; Điểm đo Thành Công: 69; Điểm đo Tân Mai: 51; Điểm đo Kim Liên: 48 (chỉ số ở ngưỡng xanh - không ảnh hưởng đến sức khoẻ - PV);  Điểm đo Phạm Văn Đồng: 81; Điểm đo Tây Mỗ: 59; Điểm đo Mỹ Đình: 56; Điểm đo Hàng Đậu: 90; Điểm đo Chi cục bảo vệ môi trường: 53; Điểm đo Minh Khai – Bắc Từ Liêm: 59; Điểm đo Đại sứ quán Pháp: 43 (chỉ số ở ngưỡng xanh - không ảnh hưởng đến sức khoẻ - PV).

Ứng dụng Airvisual cũng cho chỉ số chất lượng không khí của Hà Nội ở mức 54 - ngưỡng màu vàng. Ứng dụng PAM Ari  tương tự với nhiều điểm ngưỡng vàng.

Trong khi chất lượng không khí ở Hà Nội đã trở lại ngưỡng bình thường, thì ứng dụng Airvisual lại xếp TP. Hồ Chí Minh là thành phố ô nhiễm thứ 10 thế giới với chỉ số AQI là 164.

TP. Hồ Chí Minh lọt top 10 ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng Arivisual.
TP. Hồ Chí Minh lọt top 10 ô nhiễm nhất thế giới theo ứng dụng Arivisual.

Trước đó, chiều 19.12, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với các Bộ ngành liên quan đến vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố lớn trong thời gian vừa qua.

Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, các Bộ ngành đã phân tích và nhận diện được các nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.

Cụ thể, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nhận định nguyên nhân lớn nhất là do sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông.

Thứ 2 là do Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang trở thành một “đại công trường”, mật độ xây dựng lớn, chất thải, khí thải từ các công trình phát tán ra môi trường lớn. Thứ 3 là do tại 2 thành phố có số lượng các nhà máy ven đô tăng nhanh.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

60.000 hộ dùng bếp than tổ ong: Hà Nội muốn loại bỏ hoàn toàn vì ô nhiễm

Cường Ngô |

Việc sử dụng bếp than tổ ong là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí những ngày qua ở Hà Nội. Trong khi đó, Hà Nội cũng đã xác định lộ trình hỗ trợ người dân loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm 2020.

Học sinh có thể được nghỉ học khi có bộ quy chuẩn ô nhiễm không khí

Đặng Chung |

Theo quan điểm của TS Nguyễn Kim Dung (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo), xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm không khí là rất cần thiết và cần sử dụng bộ quy chuẩn này để khuyến cáo với những nhóm đối tượng dễ bị tác động của ô nhiễm không khí như trẻ em, người già, người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Sẽ xử lý xe làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn

AT |

Liên quan đến tình trạng mức độ ô nhiễm không khí xấu tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu sử dụng biện pháp không gây bụi bẩn ra đường phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

60.000 hộ dùng bếp than tổ ong: Hà Nội muốn loại bỏ hoàn toàn vì ô nhiễm

Cường Ngô |

Việc sử dụng bếp than tổ ong là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí những ngày qua ở Hà Nội. Trong khi đó, Hà Nội cũng đã xác định lộ trình hỗ trợ người dân loại bỏ bếp than tổ ong đến hết năm 2020.

Học sinh có thể được nghỉ học khi có bộ quy chuẩn ô nhiễm không khí

Đặng Chung |

Theo quan điểm của TS Nguyễn Kim Dung (Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo), xây dựng bộ quy chuẩn về các mức độ ô nhiễm không khí là rất cần thiết và cần sử dụng bộ quy chuẩn này để khuyến cáo với những nhóm đối tượng dễ bị tác động của ô nhiễm không khí như trẻ em, người già, người mắc các bệnh về đường hô hấp.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội: Sẽ xử lý xe làm rơi vãi vật liệu, gây bụi bẩn

AT |

Liên quan đến tình trạng mức độ ô nhiễm không khí xấu tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội, Sở Giao thông vận tải yêu cầu các phương tiện vận chuyển hàng hoá, vật liệu sử dụng biện pháp không gây bụi bẩn ra đường phố.