Cần đầu tư máy bay không người lái hỗ trợ kiểm soát cháy rừng

ANH ĐỨC |

Thời gian vừa qua, Hà Tĩnh được xem là điểm nóng về các điểm cháy rừng, hàng trăm ha rừng thông 30-40 năm tuổi bị thiêu rụi, hàng chục ngàn người được huy động, nhưng việc khống chế đám cháy rất khó khăn. Dư luận cho rằng ngoài việc thiên tai, việc khó khống chế các đám cháy là do các thiết bị chữa cháy còn sơ sài.

Liên quan đến vấn đề này, ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ đạo phòng, chống cháy rừng tỉnh Hà Tỉnh đã có những chia sẻ với PV Báo Lao Động. Ông Huấn cho hay mặc dù ngành Kiểm lâm tỉnh này đã được đầu tư mua sắm các trang thiết bị nhưng chưa thể đáp ứng yêu cầu đối với những vụ cháy lớn như vừa qua.

“Do địa hình rừng núi phức tạp, để kiểm soát được các đám cháy sớn thì cần đầu tư máy bay không người lái để bay lên các khu vực dễ cháy nhằm xác định được địa hình, từ đó có phương án ứng phó kịp thời, chữa cháy có hiệu quả”, ông Huấn cho hay.

Những chiếc máy thổi gió này được xem là phương tiện tối ưu của ngành chức năng Hà Tĩnh khi tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: A.Đ
Những chiếc máy thổi gió này được xem là phương tiện tối ưu của ngành chức năng Hà Tĩnh khi tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: A.Đ
Những chiếc máy thổi gió này được xem là phương tiện tối ưu của ngành chức năng Hà Tĩnh khi tham gia chữa cháy rừng. Ảnh: A.Đ

Cùng với đó là cần đầu tư kinh phí để làm giảm thực bì tại những khu rừng dễ cháy, đặc biệt phải có kinh phí để làm các đường băng cản lửa đủ lớn, có chiều rộng từ 100 – 150m, ông Huấn thông tin thêm “vừa qua làm đường băng từ 20 – 50m, gió Tây Nam lớn, nên đường băng không mang lại hiệu quả”

Khi được hỏi về phương tiện chữa cháy hiện tại liệu có thô sơ, không đáp ứng được yêu cầu cấp thiết, ông Huấn cho biết: “Thực ra hiện tại máy thổi gió vẫn được xem là phương tiện chữa cháy tối ưu và hiệu quả nhất của ngành Kiểm lâm, cùng với đó là máy cưa xăng để phát đường băng cản lửa”.

Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh: “để kiểm soát được các đám cháy sớn thì cần đầu tư máy bay không người lái để bay lên các khu vực dễ cháy nhằm xác định được địa hình, từ dó có phương án ứng phó kịp thời, chữa cháy có hiệu quả“. Ảnh: A.Đ
Ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh: “để kiểm soát được các đám cháy sớn thì cần đầu tư máy bay không người lái để bay lên các khu vực dễ cháy nhằm xác định được địa hình, từ đó có phương án ứng phó kịp thời, chữa cháy có hiệu quả“. Ảnh: A.Đ

Nói về dùng các phương tiện chữa cháy hiện đại như máy bay, hay hoá chất thì ông Huấn cho rằng nếu có điều kiện để sử dụng những thiết bị đó thì rất tốt, quá trình chữa, dập tắt đám cháy sẽ được rút ngắn và hiệu quả hơn.

“Việc dùng máy bay để chữa cháy chúng tôi hoàn toàn chưa được tiếp cận, còn dùng có hiệu quả hay không thì cần phải có thời gian thực nghiệm, trong lực lượng kiểm lâm hiện chưa có những phương tiện đó”, ông Huấn nói.

Ông Đặng Ngọc Sơn, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh: “Các lực lượng tham gia chữa cháy còn thiếu phương tiện, máy móc để dập lửa hiệu quả“. Ảnh: A.Đ
Ông Đặng Ngọc Sơn, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh: “Các lực lượng tham gia chữa cháy còn thiếu phương tiện, máy móc để dập lửa hiệu quả“. Ảnh: A.Đ

Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thì cho rằng trong các vụ cháy rừng vừa qua tại tỉnh này, các lực lượng tham gia chữa cháy còn thiếu phương tiện, máy móc để dập lửa hiệu quả. Bởi phương tiện chữa cháy như máy thổi, cưa xăng chủ yếu trang bị cho các đơn vị chính quy gồm kiểm lâm, quân đội, công an.

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về Hà Tĩnh thị sát tình hình chữa cháy rừng và động viên các lực thượng tham gia chữa cháy rừng vào ngày 1.7. Ảnh: A.Đ
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về Hà Tĩnh thị sát tình hình chữa cháy rừng và động viên các lực thượng tham gia chữa cháy rừng vào ngày 1.7. Ảnh: A.Đ

“Khi vụ cháy lớn xảy ra, phải huy động hàng nghìn người đến hiện trường nên không thể đủ phương tiện để sử dụng. Lúc cao điểm cháy rừng, phương tiện máy móc chữa cháy phải dàn đều ra toàn các huyện cho nên tình trạng thiếu phương tiện là không thể tránh khỏi”, ông Sơn nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Tĩnh khi Phó Thủ tường Vương Đình Huệ về thị sát tình hình chữa cháy rừng, từ đầu năm 2019 lại nay tỉnh này có đến 67 điểm phát lửa ở rừng, đặc biệt trong tháng 6 đến đầu tháng 7, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao kéo dài, hiệu ứng gió Tây Nam thổi mạnh nên đã xảy ra 12 vụ cháy rừng trên diện tích 267,69 ha, diện tích rừng bị thiệt hại ước tính 71,41 ha.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Gặp người hùng trong tâm bão lửa

ANH ĐỨC |

Vụ cháy rừng thông kinh hoàng từ trước tới nay tại Hà Tĩnh đã được khống chế, những ngày nắng gặt đã vơi dịu đi nhờ trận mưa vàng mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ về những ngày chiến đấu với "giặc lửa" tại đây, người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi về một người đàn ông rất đặc biệt. Ông được mệnh danh là "người hùng trong tâm bão lửa".

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Gặp người hùng trong tâm bão lửa

ANH ĐỨC |

Vụ cháy rừng thông kinh hoàng từ trước tới nay tại Hà Tĩnh đã được khống chế, những ngày nắng gặt đã vơi dịu đi nhờ trận mưa vàng mà thiên nhiên ban tặng. Nhớ về những ngày chiến đấu với "giặc lửa" tại đây, người dân nơi đây vẫn còn nhắc mãi về một người đàn ông rất đặc biệt. Ông được mệnh danh là "người hùng trong tâm bão lửa".

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Nghi can thừa nhận do "đốt rác"

ANH ĐỨC |

Ông Phan Đình Thành được xác định là người có liên quan đến vụ cháy rừng kinh hoàng tại huyện Nghi Xuân Hà Tĩnh. Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.