Cấm tàu thuyền vi phạm bảo vệ môi trường tại cảng cá Thọ Quang xuất bến

H.VINH |

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy chế phối hợp quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang giữa các cơ quan, đơn vị liên quan gồm: Công an TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, UBND quận Sơn Trà, Sở TNMT, Sở NNPTNT, BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, BQL an toàn thực phẩm…

Theo đó, các đơn vị liên quan có trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; phòng chống cháy nổ; an toàn thực phẩm; phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp ở khu vực này...

Rác thải “bủa vây” ở âu thuyền Thọ Quang. ảnh: H.Vinh
Rác thải “bủa vây” ở âu thuyền Thọ Quang. ảnh: H.Vinh

Về việc phối hợp trong bảo vệ môi trường, Sở TNMT phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm hành vi xả nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu ra âu thuyền và cảng cá Thọ Quang.

Công an TP chỉ đạo Phòng cảnh sát môi trường thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về môi trường với các cá nhân tổ chức.

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng TP chỉ đạo đồn biên phòng Sơn Trà, Tổ biên phòng tại cảng cá thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vứt rác, xả thải bẩn xuống vùng mặt nước âu thuyền cảng cá Thọ Quang.

Bên cạnh đó, chỉ đạo trạm biên phòng Mân Quang không cho xuất bến đối với các phương tiện vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ trường nhưng chưa khắc phục hoặc chưa nộp phạt…

Âu thuyền Thọ Quang thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà TP Đà Nẵng, với 4ha mặt đất và khoảng 55ha mặt nước. Đây được xem là âu thuyền lớn nhất của TP Đà Nẵng, neo đậu nhiều loại tàu thuyền của ngư dân khi vào trú bão hoặc mua bán thủy hải sản và tiếp nhiên liệu, thực phẩm để tiếp tục vươn khơi. Vì vậy, nhiều năm qua âu thuyền cảng cá Thọ Quang bị "tấn công" bởi các thứ rác thải như bao ni lông, hộp nhựa, chai nhựa… khiến chính quyền "đau đầu" xử lý.

H.VINH
TIN LIÊN QUAN

Khám phá “gia tài” rác thải nhựa của chú chó 15 tháng tuổi

Thế Phương |

Chú chó tên Ủn, 15 tháng tuổi đã tích trữ được cả một kho vỏ chai lọ "khổng lồ" sau mỗi lần ra ngoài cùng chủ. Chủ nhân của chú chó cho biết, việc Ủn hay đi mang rác thải nhựa về là do chú chó tự làm, không có ai dạy.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Âu thuyền lớn nhất Đà Nẵng bị rác thải bủa vây

H.VINH |

Thọ Quang - âu thuyền lớn nhất TP Đà Nẵng từ lâu bị "tấn công" bởi các thứ rác thải như bao ni lông, hộp nhựa, chai nhựa… khiến chính quyền "đau đầu" xử lý.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khám phá “gia tài” rác thải nhựa của chú chó 15 tháng tuổi

Thế Phương |

Chú chó tên Ủn, 15 tháng tuổi đã tích trữ được cả một kho vỏ chai lọ "khổng lồ" sau mỗi lần ra ngoài cùng chủ. Chủ nhân của chú chó cho biết, việc Ủn hay đi mang rác thải nhựa về là do chú chó tự làm, không có ai dạy.

Nylon, ống hút, rác thải nhựa biến hoá ngoạn mục thành đại dương, lốc xoáy

Sơn Tùng - Hà Phương |

Rác thải nhựa như ống hút, nylon, chai nước, đồ gia dụng… được ráp nối khéo léo thành các tác phẩm nghệ thuật khổng lồ: Đại dương, Cánh đồng, Lốc xoáy, Gia đình. Trong đó, có những tác phẩm cao gần 4m, dài tới 18m.

Âu thuyền lớn nhất Đà Nẵng bị rác thải bủa vây

H.VINH |

Thọ Quang - âu thuyền lớn nhất TP Đà Nẵng từ lâu bị "tấn công" bởi các thứ rác thải như bao ni lông, hộp nhựa, chai nhựa… khiến chính quyền "đau đầu" xử lý.