Ngày 2.1, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức trưng bày “Triển lãm giới thiệu dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực hồ Hoàn Kiếm” và lấy ý kiến cộng đồng lần thứ 3 trong 10 năm.
Theo phương án thiết kế, các hạng mục như: Đài phun nước tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; trang trí hệ thống chiếu sáng trang trí tại đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu, đền vua Lê; hệ thống đèn led chung quanh hồ Hoàn Kiếm, tháp Rùa… sẽ được chỉnh trang, nâng cấp.
Đối với bờ kè quanh hồ Hoàn Kiếm, gần đây một số đoạn bị sạt lở, dự kiến dự án sẽ làm thí điểm một đoạn trước Tết Nguyên đán. Sau Tết Nguyên đán sẽ triển khai đồng bộ. Thời gian thi công triển khai trong 60 ngày. Điểm đặc biệt của đoạn bờ kè là khối bê- tông lớn, đúc rỗng. Chất liệu bằng bê tông cốt sợi, không có i-ôn, không ăn mòn, có thể trường tồn trong môi trường.
Ông Phạm Hoàng Hà, người dân quanh đó cho biết, tình trạng sụt lún ở hồ cũng xảy ra rất nhiều lần. Xung quanh hồ thường có nhiều người cao tuổi tập thể dục, đi dạo và các bạn trẻ chụp ảnh, nên việc xảy ra mất an toàn là hoàn toàn có thể.
"Phương án chỉnh trang hồ Gươm là hợp lý nên làm nhưng phải giữ được cổ kính của nó, không nên cải tạo theo hướng hiện đại quá và bê tông hóa quá. Cần có phương án đảm bảo tính chất cổ xưa và đem lại tính lâu dài, tính an toàn cho người dân và hồ.”
Bác Nguyễn Văn Tấn – Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ thêm: “Tôi thấy ở quanh hồ bây giờ có nhiều điểm bị sụt lún, mấp mô gây ảnh hưởng người đi và đặc biệt người đi tập thể dục buổi sáng nên cải tạo càng sớm càng tốt. ”
Theo báo cáo của đơn vị tư vấn đã khảo sát, toàn bộ kè hồ Hoàn Kiếm dài khoảng 1.600 m, trong đó có khoảng 600 m đã hư hỏng. Tháng 11.2019, việc thí điểm thực tế đã được triển khai một đoạn 5m tại hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình.