Bộ trưởng Y tế: Cơ hội cho startup trong "cuộc chiến" giảm rác thải nhựa

Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng "cuộc chiến" giảm rác thải nhựa sẽ là cơ hội để thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra các doanh nghiệp mới để nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm thay thế những sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

Cùng với phát triển kinh tế của đất nước, lượng chất thải y tế phát sinh ngày một gia tăng với thành phần ngày càng phức tạp, trong đó có một lượng không nhỏ là chất thải nhựa.

Chất thải nhựa trong lĩnh vực y tế phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn y tế như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế; từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc, hóa chất…

Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham quan các gian hàng sản phẩm thân thiện với môi trường.
Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tham quan các gian hàng sản phẩm thân thiện với môi trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị về giảm dùng chất thải nhựa trong toàn ngành y tế.

Đây là một tác động rất lớn vì ngành Y tế có 13.000 cơ sở y tế, mỗi năm khám và điều trị cho khoảng hơn 150 triệu lượt người và hơn 300 triệu lượt khám ngoại trú ở tất cả các cơ sở từ xã, huyện, cơ sở cộng đồng.

Khi vào khám bệnh mỗi bệnh nhân lại kèm theo 2 người nhà cho nên lượng thải từ sinh hoạt, rác thải y tế của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân rất lớn.

Để thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, và cũng để xây dựng đề án bệnh viện xanh - sạch - đẹp, thân thiện với môi trường, Bộ Y tế đã ban hành chỉ thị, chỉ thị nhiều nội dung nhưng triển khai phải có cam kết mạnh mẽ.

Thứ nhất là tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các đơn vị bệnh viện, trường học, cơ sở y tế trực thuộc Bộ ký cam kết với Bộ trưởng; sau đó giám đốc ký với từng trưởng khoa, đơn vị; từng trưởng khoa, đơn vị lại ký cam kết đó với nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng trong khoa.

Các sản phẩm thay thế nhựa dùng 1 lần đã được sáng tạo.
Các sản phẩm thay thế nhựa dùng 1 lần đã được sáng tạo và áp dụng vào cuộc sống.

"Trong kế hoạch phê duyệt đấu thầu, mua sắm phải giảm bớt, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Thứ hai là trong chuyên môn từ khoa dược, khoa điều trị nội trú, khoa khám bệnh ngoại trú cho đến các khoa dinh dưỡng, thiết chế, phục vụ thức ăn, bếp ăn, nhà ăn... thực hiện lời kêu gọi: Ngay từ hôm nay phải giảm thiểu tối đa sản phẩm nhựa dùng 1 lần" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế, trừ những sản phẩm không thể thay thế được do cần đảm bảo vô trùng tuyệt đối, chúng ta phải tuân thủ theo nhưng những cái có khả năng thay thế được thì phải quyết tâm.

"Đương nhiên cùng với cả nước, cùng với các ngành Tài nguyên môi trường, Khoa học Công nghệ sẽ tìm ra, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo ra các doanh nghiệp mới để nghiên cứu, sáng tạo các sản phẩm thay thế những sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Như vậy rất nhiều startup, nhiều doanh nghiệp mới có thể xây dựng, nghiên cứu, đồng thời giải quyết nhiều công ăn, việc làm, tạo nên sinh thái hoàn toàn mới, sinh thái khởi nghiệp, sinh thái bảo vệ môi trường, hướng tới bảo vệ hành tinh của chúng ta" - Bộ trưởng nói.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Những sản phẩm thân thiện "tuyên chiến" với rác thải nhựa

Nguyễn Hà |

Các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế nilon, đồ nhựa đã được trưng bày trong khuôn viên Bộ Y tế, trong khuôn khổ Hội nghị trực tiếp triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

600 tấn chất thải rắn y tế phát sinh tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày

Nguyễn Hà |

Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại.

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Những sản phẩm thân thiện "tuyên chiến" với rác thải nhựa

Nguyễn Hà |

Các sản phẩm thân thiện với môi trường, thay thế nilon, đồ nhựa đã được trưng bày trong khuôn viên Bộ Y tế, trong khuôn khổ Hội nghị trực tiếp triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

600 tấn chất thải rắn y tế phát sinh tại bệnh viện, cơ sở y tế mỗi ngày

Nguyễn Hà |

Lượng chất thải rắn y tế phát sinh tại các bệnh viện, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó có khoảng 10% là chất thải y tế nguy hại.

Diễn viên Chiều Xuân kêu gọi đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trên phố đi bộ

Hà Vi |

Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, đi thu gom rác thải là các hoạt động thiết thực đang được thực hiện tại khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội) để hưởng ứng chương trình "Chủ động sống xanh".