Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói về nguyên nhân gây sạt lở ở miền Trung

Nguyễn Hà - Trần Vương - Đặng Chung |

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, có nhiều nguyên nhân gây nên tình trạng sạt lở ở miền Trung thời gian qua.

Sáng 2.11, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021.

Nhiều nguyên nhân gây trượt lở đất

Tại buổi thảo luận, nói về vấn đề trượt lở trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, nguyên nhân kích hoạt chính là do mưa bão kỷ lục cường độ cao, kéo dài liên tục gần như cả tháng qua ở khu vực miền Trung. Kết quả làm đất đá bị bão hòa, sũng nước, vừa làm tăng các lực gây trượt, vừa làm giảm các lực kháng trượt, thúc đẩy nhanh quá trình trượt lở.

"Theo nghiên cứu, chỉ cần mưa với cường độ khoảng 100mm/ngày hoặc nhỏ hơn nhưng kéo dài liên tục hàng chục ngày là đã đủ để khiến cho đất đá bị bão hòa nước. Trong khi đó, khu vực miền Trung vừa qua mưa vừa lớn lại vừa kéo dài" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, ngoài nguyên nhân kích hoạt chính kể trên thì khu vực miền núi các tỉnh Trung Bộ còn có nhiều yếu tố bất lợi khác về địa hình (đồi núi cao, phân cắt mạnh và sâu, tạo ra các sườn có độ dốc lớn), địa chất (nhiều loại đất đá cổ, bị dập vỡ nứt nẻ mạnh, tạo lớp vỏ phong hóa dầy, giầu vật chất sét), thảm phủ thực vật bị suy giảm nhiều.

Các hoạt động nhân sinh (xây dựng đường xá, thủy điện, cơ sở hạ tầng, các công trình dân sinh khác...), cả quy hoạch lẫn tự phát, trong nhiều trường hợp tạo taluy, làm mất chân sườn dốc, làm mất ổn định sườn dốc..., cũng đóng vai trò ngày càng lớn trong việc gây ra trượt lở hoặc làm trầm trọng thêm các thiệt hại.

Cưa cây mở đường vào xã Trà Leng, huyện Trà My (Quảng Nam) để cứu hộ các hộ dân bị sạt lở đất tối 28.10. Ảnh: Ngọc Hà
Cưa cây mở đường vào xã Trà Leng, huyện Trà My (Quảng Nam) để cứu hộ các hộ dân bị sạt lở đất tối 28.10. Ảnh: Ngọc Hà

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, với những dạng tai biến thiên tai cực đoan như hiện nay, cần các nhà khoa học đánh giá kỹ hơn đối với địa chất mỗi khu vực khi phát triển các công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế xã hội để có thể đối phó và đưa ra những giải pháp phòng ngừa.

Phát triển thuỷ điện một cách phù hợp và bền vững

Đối với vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong quy hoạch điện VIII sẽ có những thay đổi lớn, trong đó Chính phủ có cam kết trong thoả thuận Paris là cắt giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính theo lộ trình bình thường và có thể đạt tới 27% nếu có sự đồng hành và hỗ trợ nguồn vốn từ nước ngoài. Để thực hiện được cam kết đó, Chính phủ đang thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi từ năng lượng hoá thạch sang năng lượng tái tạo.

Trong đó, năng lượng điện than sẽ giảm đi, đầu tư các công nghệ hiện đại để tăng năng suất lao động, các chất thải từ hoạt động này có thể tái sử dụng được mà vẫn bảo đảm được vấn đề môi trường.

"Đồng thời, tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo mà ở Việt Nam có nhiều dư địa để phát triển như năng lượng điện gió ngoài khơi, năng lượng mặt trời, năng lượng mặt trời áp mái… điều quan trọng là đưa ra được chính sách phù hợp để thu hút được đầu tư nước ngoài và huy động được nguồn lực trong xã hội" - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Đối với thuỷ điện, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, hiện nay các nguồn tiềm năng lớn đã được khai thác hết. Vừa qua, Chính phủ đã cắt giảm hơn 400 thuỷ điện nhỏ và trong thời gian tới sẽ có những chính sách chặt chẽ để lựa chọn phát triển thuỷ điện một cách phù hợp và bền vững.

Chú ý chất lượng rừng

Nói về rừng hiện nay, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, vấn đề rừng nguyên sinh và rừng trồng khác nhau nên cần có đánh giá kỹ nên hiện nay tình hình hết sức phức tạp nên chúng ta cần xem xét lại bài toán liên quan đến phát triển kinh tế cần có đánh giá hết sức toàn diện

Tỷ lệ rừng đã tăng lên trong thời gian qua, tỷ lệ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng lên so với các khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên Quốc hội cũng quan tâm là độ che phủ là một vấn đề, Bộ trưởng Hà cho rằng cần xem xét lại cơ cấu rừng nguyên sinh, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng và trong thời gian tới bên cạnh tiếp tục xem xét tăng độ che phủ và chú ý chất lượng rừng và có báo cáo thống kê đánh giá kỹ về chất lượng rừng.

Nguyễn Hà - Trần Vương - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Đơn vị xây dựng bản đồ sạt lở nói gì về sạt lở miền Trung?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Địa hình vùng núi ở miền Trung nước ta có nhiều điều kiện bất lợi, cùng với đó là độ suy giảm rừng, các hoạt động nhân sinh đã "lấn sân" của tự nhiên, con người ở vào các vị trí đường đi của các khối trượt hoặc các dòng lũ, bùn đá nên thiệt hại là điều khó tránh.

Hình ảnh về cuộc sống người dân Phước Sơn sau khi mất hết nhà do sạt lở

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở, hàng trăm nhà dân ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị lũ cuốn trôi. Gần 1000 người dân bị mất nhà cửa đang trú tạm trong trụ sở UBND xã Phước Lộc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Sạt lở Trà Leng: Tạm dừng tìm kiếm nạn nhân mất tích trên sông vì rác nhiều

Thanh Chung |

Lượng rác dày 40cm phủ kín mặt sông Leng và lòng hồ sông Tranh 2 cùng mưa to khiến việc tìm kiếm nạn nhân mất tích sau sạt lở ở Trà Leng gặp nhiều khó khăn nên phải tạm dừng.

Đơn vị xây dựng bản đồ sạt lở nói gì về sạt lở miền Trung?

Nguyễn Hà - Tô Thế |

Địa hình vùng núi ở miền Trung nước ta có nhiều điều kiện bất lợi, cùng với đó là độ suy giảm rừng, các hoạt động nhân sinh đã "lấn sân" của tự nhiên, con người ở vào các vị trí đường đi của các khối trượt hoặc các dòng lũ, bùn đá nên thiệt hại là điều khó tránh.

Hình ảnh về cuộc sống người dân Phước Sơn sau khi mất hết nhà do sạt lở

Tường Minh - Mai Hương |

Sau vụ sạt lở, hàng trăm nhà dân ở thôn 1, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị lũ cuốn trôi. Gần 1000 người dân bị mất nhà cửa đang trú tạm trong trụ sở UBND xã Phước Lộc.