Bình Dương: Rác công nghiệp đổ thẳng ra bãi đất trống

ĐINH TRỌNG |

Rác thải rắn, có loại nguy hại đối với môi trường trong sản xuất công nghiệp không được đưa vào nhà máy xử lý rác thải mà bị đổ trộm ra bãi đất trống hoặc tuồn vào những điểm thu gom phế liệu. Vấn đề này gần đây trở thành điểm nóng ở Bình Dương.

Rác hoành hành trên tuyến đường nối các khu công nghiệp

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, từ khi đưa vào sử dụng đã trở thành tuyến huyết mạch kết nối hàng chục khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương với các trung tâm logistics của vùng Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, lợi dụng một số bãi đất trống hai bên đường, khu vực vắng người qua lại, các đối tượng đã đổ trộm rác thải ra đây.

Ở khu vực giáp ranh giữa TP.Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An xuất hiện đầy rác. Không thiếu một thứ rác gì, có cả rác thải sinh hoạt, nhưng chủ yếu vẫn là rác từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Nhiều chất thải rắn khó phân hủy như mảnh kính, nylon, mút xốp, nhựa...

Người dân gần khu vực này cho biết, cách đây 2 năm phía phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An đã tổ chức một đợt thu gom lớn ven đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Sau đó phường đặt biển cấm, tổ chức tuần tra và đào hào mới ngăn xe ôtô vào đổ rác trộm nên việc đổ rác trộm ở đây lắng xuống một thời gian. Gần đây, nạn đổ rác trộm hoạt động trở lại, điểm đổ trộm thay đổi sang bãi đất trống đối điện phía phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một.

Các đối tượng, thường chọn thời điểm chiều tối sử dụng xe ba gác, thậm chí xe tải nhỏ chất đầy rác thải chạy ra bãi đất trống đổ trộm. Khi rác chất thành đống cao, những người đổ trộm đã châm lửa đốt. Cứ thế, khu vực này vừa là nơi đổ rác trộm vừa là nơi tiêu hủy rác. Vào các buổi chiều, đường Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn này thường khói đen từ đốt rác tràn xuống đường, bốc mùi hôi khét khó chịu.

Rác công nghiệp “chạy” vào điểm thu gom phế liệu, hệ lụy khôn lường

Không dám liều lĩnh đổ trộm ra môi trường, một số DN chọn cách bán rẻ rác thải cho các điểm thu gom phế liệu. Thậm chí, có nơi cho không để những người buôn phế liệu dọn sạch cho công ty và đỡ chi phí xử lý rác thải.

Chính vì vậy, những năm gần đây một số vựa ve chai ở Bình Dương làm ăn phát đạt nhờ con đường này. Họ chỉ mua rác với giá rẻ bèo hoặc xin không, rồi về phân loại để tái sử dụng. Có những loại rác không thể sử dụng được như nhựa thì được nghiền ra, sau đó bán trở lại cho các doanh nghiệp sản xuất nhựa để thu lợi.

Bình Dương hiện có 28 khu công nghiệp và 20 cụm công nghiệp ở khắp các huyện, thị xã và thành phố. Nơi nào có nhà máy, công ty là khu vực xung quanh mọc lên các điểm thu gom phế liệu, tập trung thị xã Dã An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên. Tại phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An có nhiều điểm thu gom phế liệu. Có điểm thu gom quy mô lớn, rộng cả hécta, bên trong rác chất cao thành đống lớn. Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, ngày 24.8, Phòng Cảnh sát Môi trường, bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở thu gom và xử lý rác thải trên đường Bình Chuẩn 03 tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Tại đây lực lượng kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm của cơ sở này.

Thời điểm kiểm tra, tại bãi đất rộng khoảng 2ha này để tràn lan rác thải công nghiệp, chủ yếu là nhựa, đặc biệt ở đây còn có số lượng lớn thùng nhựa chứa hóa chất được xếp đống cao như một bãi rác khổng lồ. Đáng chú ý, bãi rác nằm ngay giữa khu dân cư, bốc mùi hôi nồng nặc.

Chủ cơ sở này khai nhận đã thu gom số rác thải công nghiệp ở nhiều công ty khác nhau, sau đó về cho công nhân phân loại để tái sử dụng, còn những loại phế liệu không sử dụng được thì xay nhựa phế liệu.

Trao đổi với phóng viên, cán bộ Chi cục Bảo vệ Môi trường thuộc Sở TNMT tỉnh Bình Dương ghi nhận và nói sẽ cử lực lượng xuống các địa bàn trên để kiểm tra phản ánh của phóng viên. Vị này cho biết thêm, điểm đổ trộm rác xảy ra trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn vị trí giáp ranh TP.Thủ Dầu Một và thị xã Thuận An trước đây đã xử lý một lần. Về việc kiểm tra và xử phạt hành vi đổ trộm rác thải căn cứ theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, việc xử phạt sẽ được thực hiện nghiêm. Mức xử phạt căn cứ vào mức độ vi phạm và chất bị đổ trộm ra môi trường. Theo đó, phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỉ đồng đối với cá nhân và 2 tỉ đồng đối với tổ chức.

ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Móc túi người về hưu: Từ gửi tiền nhờ giữ hộ đến bỗng dưng... trúng thưởng

Bảo Hân |

Hiện nay, trên mạng xã hội có rất nhiều đối tượng, hình thức lừa đảo nhắm tới những người đã về hưu – những người có khoản tiền dành dụm và thường không rành về công nghệ.

Những hòn đảo Châu Âu sở hữu vẻ đẹp “cách ly” với thế giới

Thảo Phương |

Bên cạnh những địa điểm du lịch sôi động, Châu Âu còn nổi tiếng với một số hòn đảo giúp du khách đến gần hơn với thiên nhiên.