Bình Định yêu cầu xử lý nghiêm việc tự ý khai thác đất

N.T |

Ngày 9.10. UBND tỉnh Binh Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Châu đã có văn bản về việc xử lý khai thác đất tại gò Núi Một (xã An Tân, huyện An Lão).

Cụ thể, UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão chỉ đạo Ban Quản lý Dự án Đầu tư và xây dựng huyện An Lão, cùng các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc khai thác đất tại gò Núi Một để thi công kè An Hòa trong khi chưa thực hiện các hồ sơ thủ tục xin cấp phép khai thác khảng sản theo quy định.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5145/UBND-KT ngày 30.8.2019 về việc tăng cường công tác quản lý khoảng sản, có biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý, chủ động xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở TNMT hướng dẫn UBND huyện An Lão và các cơ quan liên quan các thủ tục theo quy định pháp luật đối với việc khai thác mỏ đất tại gò Núi Một.

Trước đó, người dân ở xã An Tân (huyện An Lão) cho biết, tại đồi Gò Núi Một, xảy ra hiện tượng khai thác đất trái phép. Mỗi ngày có hàng chục lượt xe ben ra, vào đồi này lấy đất chở đi nơi khác, gây thất thoát nguồn khoáng sản, xâm hại đến hạ tầng khu tái định cư.

Theo UBND xã An Tân, việc lấy đất này nhằm hạ thấp độ cao để lấy mặt bằng xây dựng chợ. Tuy nhiên, lượng đất thừa nhiều nên huyện cho chủ trương tận dụng để thi công kè An Hòa, không có chuyện mua bán như người dân phản ánh. Hơn nữa, khu vực này được huyện quy hoạch làm mỏ đất, nhưng chưa được UBND tỉnh cấp phép.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp mặc sức khai thác đất trái phép, dân khốn khổ vì bụi

ANH ĐỨC |

Nhiều ngày gần đây, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn xã. Điều đáng nói, mỏ đất này hoạt động giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng chưa hề có giấy phép hoạt động khai thác mỏ.

Chủ tịch tỉnh “nóng mặt” vì bị giả chữ ký khai thác đất trái phép

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.12, tại kì họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, trong phần báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thời gian qua

Khởi tố đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 bị can liên quan đến việc làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ông Putin: Đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể

Thanh Hà |

Nga trở nên mạnh mẽ hơn sau khi sáp nhập Donbass, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh khi đọc thông điệp liên bang năm 2023.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Doanh nghiệp mặc sức khai thác đất trái phép, dân khốn khổ vì bụi

ANH ĐỨC |

Nhiều ngày gần đây, trên địa bàn xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An), hàng chục xe trọng tải lớn nối đuôi nhau chở đất ra khỏi địa bàn xã. Điều đáng nói, mỏ đất này hoạt động giữa "thanh thiên bạch nhật" nhưng chưa hề có giấy phép hoạt động khai thác mỏ.

Chủ tịch tỉnh “nóng mặt” vì bị giả chữ ký khai thác đất trái phép

TRẦN TUẤN |

Sáng 13.12, tại kì họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, trong phần báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu HĐND, ông Đặng Quốc Khánh – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ bức xúc trước tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thời gian qua

Khởi tố đối tượng làm giả văn bản của UBND tỉnh để khai thác đất

TRẦN TUẤN |

Ngày 29.11, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 bị can liên quan đến việc làm giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.