Bình Định mạnh tay dẹp “vàng tặc”

N.T |

Ngày 14.2, UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu chính quyền các địa phương phá hủy san lấp các hầm khai thác vàng trái phép tại vùng giáp ranh giữa hai xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Thạnh) và xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn).

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, Công an huyện Tây Sơn tiến hành kiểm tra hiện trường khai thác vàng tại khu vực trên.

Kết quả cho thấy, tại huyện Vĩnh Thạnh, có 4 điểm khai thác vàng trái phép, tập trung chủ yếu tại Bãi Dớt, Bờ Rũ, Hố Sâu thuộc tiểu khu 236, xã Vĩnh Hòa với tổng cộng 12 hầm khai thác vàng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện các đối tượng đào, đãi vàng trái phép, không có dấu hiệu khai thác mới. Công an huyện Vĩnh Thạnh và chính quyền địa phương đã phá hủy 7 khung trại, 9 bể nhân tạo do các đối tượng tự tạo dựng.

Còn tại huyện Tây Sơn, có 1 điểm khai thác vàng thuộc khu vực núi Lỗ Sổ, xã Tây Thuận với 2 hầm.

Tuy nhiên, từ tháng 10.2019 đến nay, hoạt động khai thác vàng ở 2 khu vực trên không còn diễn ra.

Do đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất về việc phá hủy, san lấp các hầm khai thác vàng trái phép.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực kể trên.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Chấm dứt tình trạng “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Đúng một tháng sau khi Lao Động khởi đăng loạt bài “Bắc Kạn: Núp bóng thăm dò để khai thác vàng?”, ngày 6.9.2019 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (TC ĐCKS VN) đã ban hành Văn bản số 2308/ĐCKS-KSMB gửi Công ty TNHH Thành Hưng về việc “Dừng thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc khu vực Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản VN kiểm tra vụ “núp bóng khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Sau loạt bài dài kỳ “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng” khởi đăng trên Báo Lao Động ngày 5.8.2019, hai ngày sau, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TNMT) đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với cơ quan hữu trách vào hiện trường “đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc” ở thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Hôm qua, 8.8.2019, đoàn đã đến hiện trường.

Vụ “Bắc Kạn: Núp bóng “thăm dò” để khai thác vàng?”: Vàng rơi vào túi ai?

NHÓM PV ĐIỀU TRA |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vi Duy Tuyến - Bí thư Huyện ủy Pác Nặm - cho biết, “cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ việc thăm dò quặng vàng ở Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm. Khi có vi phạm, sẽ bị đình chỉ. Hiện nay, họ đã dừng hoạt động thăm dò”.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Chấm dứt tình trạng “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Đúng một tháng sau khi Lao Động khởi đăng loạt bài “Bắc Kạn: Núp bóng thăm dò để khai thác vàng?”, ngày 6.9.2019 Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (TC ĐCKS VN) đã ban hành Văn bản số 2308/ĐCKS-KSMB gửi Công ty TNHH Thành Hưng về việc “Dừng thực hiện Đề án điều tra đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc khu vực Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn”.

Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản VN kiểm tra vụ “núp bóng khai thác vàng”

LÃNG QUÂN |

Sau loạt bài dài kỳ “Núp bóng thăm dò để khai thác vàng” khởi đăng trên Báo Lao Động ngày 5.8.2019, hai ngày sau, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TNMT) đã thành lập đoàn kiểm tra, phối hợp với cơ quan hữu trách vào hiện trường “đánh giá tiềm năng quặng vàng gốc” ở thôn Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Hôm qua, 8.8.2019, đoàn đã đến hiện trường.

Vụ “Bắc Kạn: Núp bóng “thăm dò” để khai thác vàng?”: Vàng rơi vào túi ai?

NHÓM PV ĐIỀU TRA |

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Vi Duy Tuyến - Bí thư Huyện ủy Pác Nặm - cho biết, “cơ quan chức năng vẫn giám sát chặt chẽ việc thăm dò quặng vàng ở Khuổi Mạn, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm. Khi có vi phạm, sẽ bị đình chỉ. Hiện nay, họ đã dừng hoạt động thăm dò”.