Làng biển Tân Phụng có 2 thôn, với khoảng 1.100 hộ dân, trên 5.000 nhân khẩu đa số sống bằng nghề biển. Trước nay, người dân sống gần biển vẫn có thói quen xem bãi biển là bãi rác.
Tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng dọc bờ biển Tân Phụng đã diễn ra từ lâu, rác thải tấp thành từng đống dọc bờ biển. Rác thải đủ chủng loại nhưng chủ yếu là rác thải nhựa, bao ni lông,... nối đuôi nhau tấp vào bờ, ruồi muỗi bay xung quanh tạo thành một quang cảnh nhếch nhác.
Bà Huỳnh Thị Hằng (thôn Tân Phụng 1, xã Mỹ Thọ) cho hay, rác xuất hiện nhiều trên bờ biển không chỉ do sóng cuốn từ ngoài vào mà một phần từ người dân vứt ra. Các thương lái mỗi khi về bờ biển thu mua cá với các chủ ghe thường tiện tay vứt bỏ bao bì nhựa xuống biển.
“Chưa hết, ngư dân trên tàu còn vô tư vứt bỏ bao bì xuống biển mỗi khi tàu cập bờ. Sóng biển cứ thế cuốn, tấp vào bờ khiến bờ biển với dải cát vàng mịn ngập ngụa trong bùn đất, rác thải” - bà Hằng bức xúc.
Còn ông Trương Ngọc Hoàng - Chủ tịch UBND xã Mỹ Thọ cho biết, phần lớn rác thải ở đây trôi dạt từ biển vào. Chính quyền cũng thường xuyên vận động đoàn thể, cán bộ, người dân ra quân thu gom, xử lý rác nhưng lượng rác thải ở đây quá lớn nên dọn không xuể.
“Hiện nay, xã đang tính toán phương án thuê người dân, rồi sử dụng xe tự chế để thu dọn lượng rác dưới bờ biển. Sau đó, xã hợp đồng với Hạt Giao thông công chính huyện Phù Mỹ (đơn vị đảm trách việc thu gom rác thải trên địa bàn huyện Phù Mỹ) đưa xe thu gom rác về vận chuyển tới bãi chôn lấp chất thải rắn ở xã Mỹ Phong để xử lý. Đầu tháng 8.2019, xã sẽ triển khai công tác này” - ông Hoàng nói thêm.