Bão số 5 có thể mạnh đến cấp 12 giật cấp 14, tấn công những nơi nào?

Thảo Anh |

Bão số 5 Noul đang di chuyển nhanh, cường độ mạnh nhất trên vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng có thể đạt đến cấp 12, giật cấp 14.

Hồi 13 giờ ngày 16.9, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10. Bão số 5 được nhận định di chuyển nhanh, tính chất phức tạp. Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia về diễn biến cơn bão này trong những ngày tới.

Ông Mai Văn Khiêm phân tích về bão số 5.Ảnh: Ngọc Hà.

Thưa ông, đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đánh giá như thế nào về cường độ và tính chất của bão số 5?

- Bão số 5 có tính chất phức tạp. Hiện bão đang có xu hướng di chuyển lệch về phía Tây, khi di chuyển vào gần bờ tâm bão tuy ở phía ngoài nhưng mưa, gió của bão đã ảnh hưởng vào phía trong. Hầu hết các mô hình dự báo của quốc tế như Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Việt Nam đều có kết quả giống nhau, chênh lệch không đáng kể.

Theo đó, cường độ mạnh nhất là cấp 12, giật cấp 14. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, phía Nam có lúc cấp 8, giật cấp 10.

Vậy dự báo trọng tâm bão đổ bộ khu vực nào và thời gian bão số 5 đi vào đất liền như thế nào thưa ông?

- Với tốc độ di chuyển hiện nay thì nếu không có tác động ngoại lực tác động làm nó chậm lại thì bão số 5 sẽ tăng mỗi ngày từ 1 - 2 cấp và dự kiến bão sẽ đổ bộ vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ nước ta khoảng từ trưa đến chiều ngày 18.9. Trọng tâm bão đổ bộ dự báo là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Hoàn lưu bão rộng gây ảnh hưởng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai 17.9 đến đêm 18.9 các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế trên 400mm. Các tỉnh Nam Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt.

Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn như vậy tiềm ẩn những nguy hiểm như thế nào, thưa ông? Ông khuyến cáo đến người dân như thế nào?

- Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở vùng đô thị. Lũ trên thượng lưu các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng lên mức báo động 1 và trên báo động 1; hạ lưu dưới mức báo động 1.

Lũ trên các sông từ Quảng Bình – Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức báo động 1– báo động 2, có nơi trên báo động 2. Các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ở mức báo động 1 và trên báo động 1. Nguy cơ xảy ra lũ quét, lạt sở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

Sóng biển khu vực ngoài khơi Trung Bộ 5-7m, vùng ven biển các tỉnh Trung Bộ và Bắc Trung Bộ sóng cao 3-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3, riêng vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Đà Nẵng cấp 4. Người dân và các địa phương cần theo dõi và cập nhật các thông tin diễn biến cơn bão để chủ động ứng phó thiên tai.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng Lao Động phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 triển khai chương trình “Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ”. Chương trình nhằm tuyên truyền, kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước quyên góp kinh phí đến các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra; đặc biệt là với NLĐ bị ảnh hưởng kép mưa lũ và dịch COVID-19.

Chương trình tiếp nhận tin nhắn ủng hộ từ ngày 1.9.2020 đến hết ngày 30.10.2020 với cú pháp: BL gửi 1407. Mỗi tin nhắn, bạn đã đóng góp 20.000 đồng cho các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul hướng thẳng Quảng Bình - Đà Nẵng

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 16.9, vị trí tâm bão số 5 Noul ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10.

Khả năng có mấy cơn bão "đe doạ" nước ta trong vòng một tháng tới?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo bão và xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến ngày 10.10.

Dự báo thời tiết 16.9: Miền Bắc ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.9, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C. Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tin bão mới nhất: Bão số 5 Noul hướng thẳng Quảng Bình - Đà Nẵng

Thảo Anh |

Hồi 13h ngày 16.9, vị trí tâm bão số 5 Noul ở vào khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 680km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ),giật cấp 10.

Khả năng có mấy cơn bão "đe doạ" nước ta trong vòng một tháng tới?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo bão và xu thế thời tiết đặc biệt từ nay đến ngày 10.10.

Dự báo thời tiết 16.9: Miền Bắc ngày nắng nóng, Nam Bộ mưa dông diện rộng

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.9, các tỉnh miền Bắc có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 độ C. Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 độ C.