Bão số 3 Ma-on đã giật đến cấp 14, vẫn tiếp tục mạnh lên

AN AN |

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 3 Ma-on di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Hồi 7 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão số 3 ở khoảng 19,3 độ vĩ bắc; 118,0 độ kinh đông, trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 530km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 170km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 7 giờ ngày 25.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 113,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 180km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 111,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 26.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 23,0 độ vĩ bắc; 107,1 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): Phía bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; phía tây kinh tuyến 115,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông và phía Bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội.

Từ tối và đêm 25.8 đến khoảng ngày 27.8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đã mạnh lên giật cấp 13

AN AN |

Hồi 4 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Bão Ma-on đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 3 năm nay

AN AN |

Tối 23.8, bão Ma-on đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Đường đi và cường độ của bão Ma-on có thể thay đổi sau khi đi vào Biển Đông

AN AN |

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định cường độ và hướng di chuyển của bão Ma-on còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tin bão mới nhất: Bão số 3 Ma-on đã mạnh lên giật cấp 13

AN AN |

Hồi 4 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão số 3 trên khu vực phía đông bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 630km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 13.

Tin bão mới nhất: Bão Ma-on đã đi vào Biển Đông trở thành bão số 3 năm nay

AN AN |

Tối 23.8, bão Ma-on đã đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2022.

Đường đi và cường độ của bão Ma-on có thể thay đổi sau khi đi vào Biển Đông

AN AN |

Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định cường độ và hướng di chuyển của bão Ma-on còn có thể thay đổi nhiều khi vào Biển Đông do khả năng tái cấu trúc bão.