Bão số 3 đổ bộ, vẫn còn 141 hồ chứa hư hỏng và 62 hồ đang thi công

L.V |

Rà soát toàn hệ thống đê điều các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cho thấy, có 89 công trình đang thi công, có 230 vị trí trọng điểm xung yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ 19h ngày 31.7 đến 7h ngày 2.8, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa với tổng lượng từ 30-50mm, đặc biệt là Hòa Bình, Lạng Sơn, Hà Nam, Bắc Ninh (Một số trạm mưa lớn như: Điện Biên: 98 mm; Mường Bám 1 (Sơn La): 66mm; Yên Thành (Nghệ An) 54 mm; Hưng Thi (Hòa Bình): 59mm; Hữu Lũng (Lạng Sơn): 62mm; Đáp Cầu (Bắc Ninh): 66 mm; Hà Nam (Hà Nam): 70 mm..

Dự báo cho thấy, do ảnh hưởng của bão số 3 Wipha, từ đêm nay (2.8) đến ngày 4.8 ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt.

Để ứng phó với bão số 3, bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển thông báo, hướng dẫn di chuyển, tránh trú đảm bảo an toàn cho: 71.635 tàu/284.989 người; 757 tàu du lịch; 218 tàu vận tải/981 người; 3 tàu nước ngoài/662 người; 7.907 lồng bè, lều, chòi canh/11.193 người. Tính đến 6h ngày 2.8 các phương tiện hoạt động ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa đã vào nơi trú tránh an toàn.

Rà soát toàn hệ thống đê điều các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh cho thấy, có 89 công trình đang thi công, có 230 vị trí trọng điểm xung yếu.

Hiện nay, hệ thống hồ chứa thủy điện hiện đang ở mức thấp, riêng hồ Tuyên Quang xấp xỉ mực nước cao nhất trước lũ. Hồ chứa thủy lợi tại khu vực Bắc Bộ ở mức 60-70% dung tích; riêng hồ Đầm Hà Động xả tràn 10m3/s; các hồ khu vực Bắc Trung Bộ ở mức thấp, đạt 25-30% dung tích. Đặc biệt có 141 hồ hư hỏng và 62 hồ đang thi công có nguy cơ xảy ra mất an toàn, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn khi có lũ.

Theo số liệu thống kê, hiện cả nước có tổng số 6.648 hồ chứa thủy lợi các loại (trong đó có 702 hồ chứa lớn) với tổng dung tích trữ khoảng 13,5 tỉ mét khối, được phân bố tại 45/63 địa phương trên cả nước. Trong đó, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắc Lắc, Hòa Bình, Tuyên Quang, Đắc Nông... là những tỉnh có nhiều hồ chứa.

Qua kiểm tra, khảo sát cho thấy, phần lớn các đập tạo hồ chứa thủy lợi đều đắp bằng đất, xây dựng từ những thập niên 60-70 của thế kỷ trước. Do hạn chế về kỹ thuật và vốn đầu tư, nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố. Hiện, cả nước có khoảng 1.200 hồ chứa bị hư hỏng xuống cấp.

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 3 đổ bộ, gần 72 nghìn tàu đã vào nơi trú tránh

L.V |

Tính đến 16h chiều 1.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.635 tàu/284.989 người tìm nơi trú tránh.

Bão số 3 đổ bộ, vẫn còn 20 tàu cá tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc)

P.N |

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu xác định thông tin, vị trí của 20 tàu Quảng Bình tránh trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các giải pháp phòng tránh tai nạn điện

L.V |

Dự báo cơn bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Để tránh những nguy hiểm do tai nạn điện gây ra khi bão đến, Tập đoàn điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cách phòng tránh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bão số 3 đổ bộ, gần 72 nghìn tàu đã vào nơi trú tránh

L.V |

Tính đến 16h chiều 1.8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.635 tàu/284.989 người tìm nơi trú tránh.

Bão số 3 đổ bộ, vẫn còn 20 tàu cá tránh bão tại đảo Hải Nam (Trung Quốc)

P.N |

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 3, BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu xác định thông tin, vị trí của 20 tàu Quảng Bình tránh trú tại đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Bão số 3 đổ bộ vào đất liền, các giải pháp phòng tránh tai nạn điện

L.V |

Dự báo cơn bão số 3 Wipha sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Để tránh những nguy hiểm do tai nạn điện gây ra khi bão đến, Tập đoàn điện lực Việt Nam khuyến cáo người dân cách phòng tránh.