Bão số 1 ảnh hưởng đến khu vực TPHCM và Nam Bộ, gây mưa lớn

HẠ MÂY |

TPHCM - Cơn bão số 1 năm 2022, tên quốc tế là Chaba, đã hình thành sáng 30.6 ở khu vực bắc Biển Đông. Hiện khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ cũng bị ảnh hưởng bởi cơn bão này.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Thời tiết khu vực Nam Bộ và TPHCM trời mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên vùng biển TPHCM gió Tây Nam có cường độ cấp 6, giật trên cấp 5, sóng cao 1.5-2.5m. Biển động nhẹ. Thời tiết có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ông Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dưới ảnh hưởng của bão số 1, khu vực Nam Bộ sẽ có nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Trưa, chiều và tối sẽ có mưa, có nơi mưa rất to.

Mưa lớn tập trung ở TPHCM, các tỉnh miền Đông và một số địa phương ven biển như: Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Khu vực trũng thấp đề phòng ngập úng.

Dự kiến đợt mưa diện rộng trên khu vực khả năng sẽ kéo dài tới ngày 3.7.

Hiện các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển mạnh và di chuyển đến hầu hết các quận, huyện ở TPHCM gây mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Sau đó, vùng mây dông có xu hướng mở rộng và lan ra hầu hết khu vực lân cận khác ở Thành phố. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5-6 (10-14m/s).

Trước tình hình thời tiết phức tạp, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan nhằm chủ động phòng chống, ứng phó và khắc phục kịp thời hậu quả khi có sự cố thiên tai xảy ra, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022 trên địa bàn Thành phố (dự kiến từ ngày 6 - 8.7).

Cụ thể, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cập nhật, dự báo kịp thời tình hình thời tiết, thiên tai để cảnh báo, thông tin cho các địa phương, đơn vị và người dân trên địa bàn Thành phố nhằm triển khai phương án ứng phó có hiệu quả.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác dịch vụ thủy lợi Thành phố và Công ty TNHH MTV Thoát nước đô thị Thành phố phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo đơn vị trực tiếp quản lý các trạm bơm, máy bơm nước di động chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, nhiên liệu để chủ động xử lý kịp thời các sự cố ngập úng cục bộ khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Tổng Công ty Điện lực Thành phố - TNHH đảm bảo nguồn điện ổn định tại những địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia và tuyển sinh Đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; đồng thời, xử lý khắc phục nhanh chóng sự cố hệ thống điện bị hư hỏng, bố trí máy phát điện dự phòng để đảm bảo các nguồn điện không bị gián đoạn.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba giật cấp 14, cách Quảng Ninh 640km

AN AN |

Hồi 13h ngày 1.7, vị trí tâm bão số 1 Chaba ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía đông nam.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba tiếp tục mạnh lên, đã giật đến cấp 14

AN AN |

Hồi 10h ngày 1.7, vị trí tâm bão số 1 Chaba vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 113,6 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Hải Phòng phát công văn hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 1

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.7, UBND TP.Hải Phòng phát công văn hoả tốc số 4255/UBND-TL về việc chủ động ứng phó với bão số 1.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba giật cấp 14, cách Quảng Ninh 640km

AN AN |

Hồi 13h ngày 1.7, vị trí tâm bão số 1 Chaba ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 310km về phía đông đông nam, cách Quảng Ninh khoảng 640km về phía đông nam.

Tin bão mới nhất: Bão số 1 Chaba tiếp tục mạnh lên, đã giật đến cấp 14

AN AN |

Hồi 10h ngày 1.7, vị trí tâm bão số 1 Chaba vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 113,6 độ kinh đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 400km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14.

Hải Phòng phát công văn hỏa tốc chỉ đạo ứng phó với bão số 1

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 1.7, UBND TP.Hải Phòng phát công văn hoả tốc số 4255/UBND-TL về việc chủ động ứng phó với bão số 1.