Bao giờ mưa dông quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 3.6. Từ ngày 4.6, khả năng xuất hiện mưa dông, giảm nhiệt.

Trưa nay (1.6), khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến trong khoảng từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các khu vực khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối lúc 13h ngày hôm nay phổ biến từ 40 - 60%.

Nhiệt độ thực đo tại các địa phương vào 13h hôm nay 1.6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày mai (2.6), ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Chi Lê, Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội), Phủ Lý (Hà Nam), Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu (Nghệ An), Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi),….

Nhiệt độ thực đo tại các địa phương vào 13h hôm nay 1.6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 19 giờ.

Trong ngày hôm nay, chỉ số UV cực đại của các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Trong ba ngày tới, chỉ số UV cực đại của các tỉnh thuộc Bắc Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Các tỉnh thuộc Trung Bộ, Nam Bộ chỉ số UV cực đại đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao.

Khu vực Hà Nội ngày mai (2.6), có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 19 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, đợt nắng nóng này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài hết ngày 3.6, nắng nóng ở Trung Bộ từ ngày 4.6 sẽ suy giảm dần.

Từ ngày 4.6, khả năng Bắc Bộ đón một đợt mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm xuống từ 5 - 7 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 1.6: Miền Bắc nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ tiếp tục tăng cao

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội),... Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày mai nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, Hà Nội khả năng hơn 40 độ C

Thảo Anh |

Ngày mai (1.6), Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.5: Nắng nóng cháy da vàng mắt, nhiệt độ "leo dốc"

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số khu vực vùng núi Bắc và Trung Bộ có khả năng trên 40 độ C.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Dự báo thời tiết 1.6: Miền Bắc nắng nóng đổ lửa, nhiệt độ tiếp tục tăng cao

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.6, khu vực Sơn La, Hòa Bình, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C như: Phù Yên (Sơn La), Lạc Sơn (Hòa Bình), Láng (Hà Nội),... Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày mai nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, Hà Nội khả năng hơn 40 độ C

Thảo Anh |

Ngày mai (1.6), Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo thời tiết 30.5: Nắng nóng cháy da vàng mắt, nhiệt độ "leo dốc"

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.5, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng một số khu vực vùng núi Bắc và Trung Bộ có khả năng trên 40 độ C.