Bao giờ nắng nóng gay gắt kết thúc, mưa dông quay lại?

AN AN |

Dự báo khoảng ngày 28.4, nắng nóng gay gắt có dấu hiệu hạ nhiệt. Từ đêm 30.4, miền Bắc khả năng đón không khí lạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết hôm qua (25.4), bắc và trung Trung Bộ và phía tây Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 65%. Trong đó có nơi đã vượt mốc 40 độ C như Quỳ Hợp (Nghệ An) 40,3 độ C.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 25.4. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 25.4. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Dự báo từ hôm nay (26.4) đến ngày 27.4, khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ ngày 28.4, cường độ nắng nóng giảm dần. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Hôm nay (26.4), khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34 - 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50 - 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ.

Ngoài ra, từ hôm nay (26.4) đến ngày 28.4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Từ hôm nay (26.4) đến ngày 27.4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8 - 10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Khoảng đêm 30.4, ngày 1.5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to. Ngày 1.5, trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

AN AN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 26.4: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.4, khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi hơn 39 độ C

AN AN |

Vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo mới nhất về diễn biến nắng nóng mùa hè 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10.2022. Theo đó, mùa nắng nóng năm nay khả năng không quá khắc nghiệt.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự báo thời tiết 26.4: Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tiếp tục tăng cao

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 26.4, khu vực phía tây Bắc Bộ, khu vực bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục gia tăng, có nơi hơn 39 độ C

AN AN |

Vùng núi của bắc và trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo mới nhất về diễn biến nắng nóng mùa hè 2022

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo xu thế khí hậu thủy văn từ tháng 5 đến tháng 10.2022. Theo đó, mùa nắng nóng năm nay khả năng không quá khắc nghiệt.