Hiện nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 13.8 đến 7h ngày 14.8 như: Văn Lý (Nam Định) 115mm, Thái Bình 109mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 75mm, Uông Bí (Quảng Ninh) 73mm,...
Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày và đêm nay (14.8), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 20-50mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 18 - 19.8. Riêng thời kỳ từ đêm 16.8 - 18.8 có khả năng mưa to đến rất to.
Khu vực Hà Nội, ngày và đêm nay (14.8) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trên các sông suối khu vực thượng lưu sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 3 - 5m, hạ lưu từ 2 - 3m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Chảy, sông Lô và các sông suối nhỏ có khả lên mức báo động 1 - báo động 2, thượng lưu sông Thao lên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn. Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, các khu đô thị, các tỉnh và thành phố như: Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Lai Châu.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối.