Bao giờ mưa dông gió lốc diện rộng kéo về, nắng nóng chấm dứt ở miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ từ ngày 14.6.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Trung Bộ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7 - 9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sau đợt mưa dông vào đêm 10.6 thì từ hôm qua 11.6, nhiệt độ lại tăng nhanh trở lại. Nắng nóng mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày mai 13.6 rồi suy giảm.

Từ ngày 14.6 nắng nóng chấm dứt hoàn toàn ở Bắc Bộ. Trong khi đó, ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, kéo dài đến khoảng hết ngày 14.6 sau đó dịu dần.

"Chúng tôi đánh giá thời gian tới khả năng xảy ra những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Từ đêm 13.6 đến ngày 15.6, một hệ thống rãnh áp thấp rất mạnh có thể dịch chuyển xuống phía Bắc gây mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ.

Cảnh báo người dân, hiện nay nắng nóng khô. Chính vì thế, những ngày tới chuyển sang trạng thái mưa ẩm thì nguy cơ rất cao lốc sét gió giật mạnh. Những nguy cơ tiềm tàng tiếp theo như mưa nhiều đất ngấm nhiều nước dễ trơn trợt. Với đợt mưa sắp tới nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền Bắc rất cao" - ông Năng khuyến cáo.


Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (11.6), ở vùng biển miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Dự báo thời tiết 11.6: Nắng nóng cực kì gay gắt quay lại, tăng nhiệt

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Trung Bộ; trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Miền Bắc nắng nóng dài kỷ lục trong vòng 27 năm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 30.5 tại Bắc Bộ là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục từ năm 1993 đến nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 áp sát Biển Đông

Thảo Anh |

Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (11.6), ở vùng biển miền Trung Philippines đang có một cơn áp thấp nhiệt đới hoạt động.

Dự báo thời tiết 11.6: Nắng nóng cực kì gay gắt quay lại, tăng nhiệt

Thảo ANh |

Dự báo thời tiết hôm nay 11.6, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực Trung Bộ; trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng gay gắt có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Miền Bắc nắng nóng dài kỷ lục trong vòng 27 năm

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 30.5 tại Bắc Bộ là đợt nắng nóng kéo dài kỷ lục từ năm 1993 đến nay.