Bao giờ không khí lạnh gây mưa rét qua đi, nắng ráo quay lại miền Bắc?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do cường độ đợt không khí lạnh lần này yếu nên nhiệt độ có xu hướng tăng nhanh từ ngày 6.3.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm nay 4.3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, từ chiều nay mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm nay trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Lý giải về nguyên nhân của đợt rét này, ông Trần Quang Năng – Trưởng phòng Dự báo thời tiết – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng bản chất đợt không khí lạnh thì không quá đặc biệt bởi khối không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống khá yếu và chỉ gây ra rét trong khoảng 1 - 2 ngày, sau đó nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần.

Không khí lạnh sẽ tiếp tục gây mưa hôm nay 4.3, nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này giảm xống phổ biến từ 14 - 17 độ C. Từ ngày 5.3 mưa giảm dân và nhiệt độ bắt đầu có xu hướng tăng nhanh.

Theo ông Năng trước đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành bản tin nhận định sớm vào chiều thứ 6 (28.2), trong đó có cảnh báo Bắc Bộ và Hà Nội từ chiều 2.3 đến ngày 4.3 có nguy cơ cao xảy ra dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cũng theo ông Năng nhận định, đợt không khí lạnh lần này không quá mạnh, do vậy nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhanh. Từ ngày 6.3 nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng ở mức từ 25 - 28 độ C, những ngày tiếp theo nhiệt độ tiếp tục tăng nhanh, mỗi ngày từ 2 - 3 độ C mỗi ngày.

Đặc biệt ngày 8.3 và ngày 9.3 nhiệt độ sẽ tăng ở mức từ 29 - 32 độ  C ở Hà Nội, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ có thể lên tới 33 - 35 độ C, xuất hiện nắng nóng cục bộ.

"Theo thống kê, vào tháng 3 hàng năm có khoảng 3 - 5 đợt không khí lạnh. Theo đó dự báo khả năng tháng 3 năm nay không khí lạnh hoạt động yếu và ít có cơ hội gây ra các đợt rét kéo dài.

Tuy nhiên với xu hướng nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm các đợt không khí lạnh thường sẽ ảnh hưởng sau những ngày có nhiệt độ cao kèm độ ẩm lớn. Chính điều đó có thể sẽ gây ra sự xáo trộn không khí mạnh mẽ và gây ra những trận mưa rào và dông, có khả năng kèm theo mưa đá như tối và đêm ngày 2.3 vừa qua" - ông Quang Năng khuyến cáo.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 3.3: Không khí lạnh về gây mưa dông gió lốc, trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, từ chiều tối và đêm nay, do không khí lạnh nên mưa dông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ. Sau đó, gió mùa tiếp tục tràn xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 2.3: Miền Bắc có mưa vài nơi, Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.3, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Bộ nắng nóng, có nơi đạt ngưỡng 36 độ C.

Dự báo thời tiết 1.3: Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 36 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.3, nơi có cường độ nắng nóng gay gắt nhất là các tỉnh Nam Bộ. Đăc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau… có biến trình nhiệt luôn ở ngưỡng cao. Thời gian nắng trong ngày có nơi lên đến 15h, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 34 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 3.3: Không khí lạnh về gây mưa dông gió lốc, trời rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 3.3, từ chiều tối và đêm nay, do không khí lạnh nên mưa dông mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ. Sau đó, gió mùa tiếp tục tràn xuống Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ gây mưa rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 2.3: Miền Bắc có mưa vài nơi, Nam Bộ vẫn nắng nóng gay gắt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.3, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nam Bộ nắng nóng, có nơi đạt ngưỡng 36 độ C.

Dự báo thời tiết 1.3: Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi 36 độ C

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.3, nơi có cường độ nắng nóng gay gắt nhất là các tỉnh Nam Bộ. Đăc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau… có biến trình nhiệt luôn ở ngưỡng cao. Thời gian nắng trong ngày có nơi lên đến 15h, nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 34 độ C.