Bao giờ đợt mưa dông gió lớn ở miền Bắc kết thúc, nắng nóng quay lại?

Thảo Anh |

Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, nắng nóng sẽ quay lại miền Bắc từ ngày 23.7 với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 độ C.

Hôm qua 21.7, vùng hội tụ gió trên cao đã gây ra mưa rào và dông cho các tỉnh Bắc Bộ. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như: Hà Giang, Chợ Rã (Bắc Kạn), Thái Nguyên, Lạng Sơn….

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ). Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng nhận định từ ngày 23.4, nắng nóng bắt đầu quay lại miền Bắc và nền nhiệt tăng lên từ 2 - 3 độ C, cao nhất phổ biến 37 độ C.

Cụ thể, dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22 - 31.7) tại các khu vực như sau:

Hà Nội

Hôm nay, có lúc có mưa rào và dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm); ngày nắng nóng.

Từ ngày 23-27.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ đêm 27-31.7, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ

Hôm nay 22.7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm. Nam Sơn La, Hòa Bình có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-27.7 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối và đêm 27 - 31.7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Đông Bắc Bộ

Hôm nay 22.7 có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-27.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Từ chiều tối và đêm 27-31.7, có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23-28.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 21-31.7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày 22-24.7 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Tây Nguyên  

Từ đêm 21-31.7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng thời kỳ từ ngày 24-27.7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ đêm 21-31.7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết 20.7: Bắc Bộ đón mưa dông sau những ngày nắng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa bão sắp dồn dập "tấn công", làm sao tránh xả lũ gây lũ chồng lũ?

Thảo Anh |

"Một trong những cơ sở tiên quyết để đảm bảo xả lũ an toàn đó là phải có thông tin dự báo. Bài toán khó đặt ra hiện nay là phải có bản tin dự báo mưa cho các khu vực có hồ chứa thuỷ điện" - GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 21.7: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ có mưa rào và dông. Khu vực các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Dự báo thời tiết 20.7: Bắc Bộ đón mưa dông sau những ngày nắng cháy da

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 20.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa bão sắp dồn dập "tấn công", làm sao tránh xả lũ gây lũ chồng lũ?

Thảo Anh |

"Một trong những cơ sở tiên quyết để đảm bảo xả lũ an toàn đó là phải có thông tin dự báo. Bài toán khó đặt ra hiện nay là phải có bản tin dự báo mưa cho các khu vực có hồ chứa thuỷ điện" - GS.TS Phan Văn Tân - Khoa Khí tượng Thuỷ văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định.