Bão Doksuri duy trì cấp 15, sẽ vào Biển Đông trong đêm nay

MINH HÀ |

Theo cơ quan khí tượng, bão Doksuri đang duy trì cường độ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17, sẽ quét qua vùng biển phía Bắc của Philippines và đi vào Bắc Biển Đông trong đêm nay, rạng sáng mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 26.7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Dự báo bão sẽ quét qua vùng biển phía Bắc của Philippines và đi vào Bắc Biển Đông trong đêm nay, rạng sáng mai.

Đến 13 giờ ngày 27.7, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 118,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 15, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 16,0N, phía Đông kinh tuyến 115,0E. Khu vực chịu ảnh hưởng: phía Đông của Bắc Biển Đông.

Dự báo 13 giờ ngày 28.7, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15km và suy yếu dần. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,1 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật trên cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc tây bắc và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Doksuri, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, sau mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão khiến gió mùa Tây Nam hoạt động tăng cường nên trong ngày và đêm nay, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo ngày và đêm 27.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất hướng di chuyển của bão Doksuri ngày 26.7

Bảo Bình |

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão Doksuri di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão Doksuri áp sát Biển Đông, biển động dữ dội

MINH HÀ |

Sáng 26.7, bão Doksuri đang ở trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão có sức gió mạnh cấp 15 -16, giật cấp 17.

Bão Doksuri giật cấp 17, cách đảo Luzon khoảng 160km

MINH HÀ |

Bão Doksuri đang áp sát Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 160km và có sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17 và có khả năng mạnh lên.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Liên tiếp bị lừa tiền vì tin vào chuyên gia an ninh mạng “rởm”

Khánh An |

Sau khi bị lừa tiền, nhiều nạn nhân tìm đến các “chuyên gia” với mong muốn lấy lại số tiền đã mất. Song một lần nữa, họ lại rơi vào bẫy lừa.

Căn cứ toà buộc tội cựu Cục phó Trần Hùng nhận hối lộ 300 triệu đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Tuyên phạt bị cáo Trần Hùng - cựu Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường - 9 năm tù vì "nhận hối lộ" 300 triệu đồng, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân Hà Nội đã đưa ra các căn cứ.

Dự báo mới nhất hướng di chuyển của bão Doksuri ngày 26.7

Bảo Bình |

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, bão Doksuri di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17.

Bão Doksuri áp sát Biển Đông, biển động dữ dội

MINH HÀ |

Sáng 26.7, bão Doksuri đang ở trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Bão có sức gió mạnh cấp 15 -16, giật cấp 17.

Bão Doksuri giật cấp 17, cách đảo Luzon khoảng 160km

MINH HÀ |

Bão Doksuri đang áp sát Biển Đông, cách đảo Luzon (Philippines) 160km và có sức gió mạnh cấp 15, giật cấp 17 và có khả năng mạnh lên.