Bắc Bộ và Trung Bộ sắp đón nắng nóng cực kì gay gắt, nhiều nơi hơn 40 độ C

Thảo Anh |

Từ ngày 18 - 21.6, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất đạt 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía tây đang mở rộng dần về phía đông nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây phân tích trên kết hợp với hiệu ứng phơn nên hôm nay (15.6) ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C; riêng vùng núi phía tây khu vực bắc Trung Bộ, trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Từ ngày 16.6, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Nhiệt độ thực đo cao nhất ngày 14.6. Dù chỉ mới là ngày đầu của đợt nắng nóng nhưng mức nhiệt nhiều nơi đã trên 36 độ C. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định đợt nắng nóng này sẽ kéo dài từ nay đến ngày 21.6 ở Bắc Bộ. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài lâu hơn. Trong đó các ngày từ 18 - 21.6 có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất đạt 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Khu vực Hà Nội hôm nay sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36 độ C. Từ ngày 16 - 21.6 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 50 - 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do sử dụng điện tăng cao và nguy cơ rất cao cháy rừng ở Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 15.6: Bắc Bộ, Trung Bộ trở nắng nóng gay gắt, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6, do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây trên kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Riêng vùng núi phía tây khu vực bắc Trung Bộ, trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết 14.6: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông vài nơi, ngày có nắng nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 nên khu vực phía tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng bằng Bắc Bộ ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C.

Dự báo thời tiết 13.6: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa dông gió mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 15.6: Bắc Bộ, Trung Bộ trở nắng nóng gay gắt, tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 15.6, do ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây trên kết hợp với hiệu ứng phơn nên Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 37 độ C. Riêng vùng núi phía tây khu vực bắc Trung Bộ, trung Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Dự báo thời tiết 14.6: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông vài nơi, ngày có nắng nhẹ

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 14.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 2 nên khu vực phía tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đồng bằng Bắc Bộ ngày có nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C.

Dự báo thời tiết 13.6: Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục mưa dông gió mạnh

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa có nơi trên 250mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.