Bắc Bộ trở mưa dông vào chiều tối giúp giảm nhiệt, Trung Bộ vẫn nắng nóng

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ nay đến hết đêm 25.6, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm. Trong khi đó, nắng nóng ở Trung Bộ vẫn tiếp diễn.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở, lũ quét miền núi phía bắc

Đêm qua và sáng sớm nay (23.6), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa (tính từ 19h ngày 22.6 đến 7h ngày 23.6) phổ biến 30-70mm. Hiện nay, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000m nên từ nay đến hết đêm 25.6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội từ nay (23.6) đến 25.6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo từ hôm nay đến ngày 25.6, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ các sông chính còn dưới báo động 1; trên một số sông nhỏ khả năng lên mức báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Nắng nóng Trung Bộ kéo dài nhiều ngày tới

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết, hôm qua (22.6), ở khu vực Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây bị nén và dịch dần xuống phía nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (23.6), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-19h. Từ hôm nay (23.6), nắng nóng kết thúc hoàn toàn ở Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo ở Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 26.6, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện trở lại.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 23.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm.

Dự báo thời tiết 22.6: Bắc Bộ ngày vẫn nắng gắt, chiều tối trở mưa dông

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ chiều tối mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Dự báo thời tiết 21.6: Đầu tuần, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 23.6: Miền Bắc tiếp tục mưa dông diện rộng, giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 23.6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Mưa lớn tập trung từ chiều tối đến đêm.

Dự báo thời tiết 22.6: Bắc Bộ ngày vẫn nắng gắt, chiều tối trở mưa dông

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.6, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ chiều tối mai, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Dự báo thời tiết 21.6: Đầu tuần, nắng nóng đổ lửa vẫn tiếp diễn ở Bắc Bộ

THẢO ANH |

Dự báo thời tiết hôm nay 21.6, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-41 độ C, có nơi trên 41 độ C.