Bắc Bộ mưa dông vào chiều tối, Trung Bộ vẫn nắng gay gắt trên 40 độ C

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, các tỉnh từ Thanh Hóa - Quảng Bình có nắng nóng gay gắt phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trong khi đó, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió hoạt động mạnh dần nên Bắc Bộ mưa dông diện rộng.

Trung Bộ nắng gắt có nơi trên 40 độ C

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay 2.7, các tỉnh Nghệ An đến Quảng Ngãi tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 18 giờ.

Từ khoảng ngày 3.7 nắng nóng có khả năng dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Miền núi phía Bắc mưa dông gió giật

Hiện nay, vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5000m đang hoạt động mạnh dần lên trên khu vực Bắc Bộ.

Dự báo, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m tiếp tục hoạt động mạnh dần lên nên từ nay đến ngày 4.7 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nơi trên 120mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối nay (2.7) đến ngày 4.7, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến khoảng ngày 4.7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều, đêm và sáng sớm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên từ ngày (2.7) đến ngày 4.7, ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 2.7: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, tiếp tục giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm xuống 2-4 độ C, cao nhất phổ biến ở mức 33 độ C.

Dự báo thời tiết 1.7: Bắc Bộ ngày giảm nhiệt, đêm trở mưa dông gió mát

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên chiều tối và đêm ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực miền núi phía Bắc mưa to, có nơi mưa rất to Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 30.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.6, các tỉnh miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự báo thời tiết 2.7: Miền Bắc trở mưa dông diện rộng, tiếp tục giảm nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 2.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày tiếp tục giảm xuống 2-4 độ C, cao nhất phổ biến ở mức 33 độ C.

Dự báo thời tiết 1.7: Bắc Bộ ngày giảm nhiệt, đêm trở mưa dông gió mát

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.7, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên chiều tối và đêm ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Riêng khu vực miền núi phía Bắc mưa to, có nơi mưa rất to Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết 30.6: Miền Bắc ngày nắng nóng, chiều tối trở mưa dông

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.6, các tỉnh miền Bắc ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m hoạt động mạnh dần lên nên từ chiều tối và đêm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.