Bắc Bộ đón mùa hè nắng nóng hơn mọi năm, có thể vượt ngưỡng 40 độ C

Thảo Anh |

TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết mùa hè năm nay nóng hơn mọi năm, Bắc Bộ và Trung Bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí là 41 - 43 độ C.

TPHCM đang trải qua những ngày nắng nóng đổ lửa, chỉ số tia UV cao vượt ngưỡng. Xin ông cho biết, nắng nóng ở TPHCM năm nay có được coi là đến sớm hay không?

- Theo số liệu quan trắc thực tế trong 5 năm gần đây, tại TPHCM tháng 1.2015, có ngày nhiệt độ lên đến 34,9 độ C. Tháng 2.2016 và tháng 2.2018 cũng xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt trên 35 độ C. Trong khi đó ở TPHCM tháng 2 năm nay, nhiệt độ chỉ ở ngưỡng xấp xỉ nắng nóng (34,5 độ C), nên chưa được coi là nắng nóng đến sớm. Cũng trong 5 năm gần đây, ngày 25.3.2016, nhiệt độ lên đến 35,9 độ, cao hơn ngày hôm qua (26.3) 0,2 độ C.

Ngoài ra, theo số liệu lịch sử, ngày 29.3.1998 và ngày 22.4.1990, nhiệt độ tại TPHCM đạt mức cao nhất là 39.4 độ C.

TS Hoàng Phúc Lâm.
TS Hoàng Phúc Lâm.

Tình trạng nắng nóng ở TPHCM sẽ kéo dài đến bao giờ, thưa ông?

- Theo dự báo, trong tháng 4 và tháng 5.2019, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung và TPHCM nói riêng. Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4, nhiệt độ có xu hướng giảm nên ít có khả năng xảy ra nắng nóng.

Thưa ông, người dân miền Bắc nhìn thời tiết Nam Bộ mà lo, liệu năm nay miền Bắc có đón nắng nóng sớm hơn hay không?

- Năm nay, mùa nắng nóng có xu hướng xuất hiện sớm hơn ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ. Trên thực tế, nắng nóng cục bộ đã xuất hiện tại các khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Bộ từ tháng 2.2019 với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 35 - 37 độ C; riêng tại Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngày 21.3.2019 đạt mức 39.3 độ C.

Mùa nắng nóng được dự báo sẽ bắt đầu từ tháng mấy tại Bắc Bộ?

- Theo nhận định của chúng tôi, tháng 4, tháng 5 năm nay, các đợt nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; từ tháng 5-6 ở phía Đông Bắc Bộ; từ tháng 5-8 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Nhiều phân tích tình hình khí tượng cho rằng năm 2019 sẽ là năm nắng nóng kỷ lục của nhiều nước trên thế giới. Vậy Việt Nam có nằm trong vòng ảnh hưởng đó, nền nhiệt mùa nắng nóng năm nay được dự báo như thế nào?

- Trong điều kiện biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn thế giới và Việt Nam là một trong những nước bị ảnh hưởng nhiều thì khả năng cao năm nay nắng nóng có cường độ khá mạnh.

Theo nhận định của chúng tôi, nhiệt độ trung bình từ tháng 4-8.2019 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5 - 1 độ C.

Trong đó vào tháng 4 và tháng 5, các tỉnh phía Bắc và miền Trung có nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kì khoảng từ 1 - 2 độ C; không loại trừ khả năng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện những đợt nắng nóng với nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 40 độ C, thậm chí là 41 - 43 độ C đối với các tỉnh vùng núi khu vực miền Trung.

Xin chân thành cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 28.3: Miền Bắc trở mưa rào và dông dù tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.3, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào và dông dù nhiệt độ có xu hướng tăng lên so với hôm qua (27.3). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C.

Dự báo thời tiết 27.3: Miền Bắc se lạnh sau đợt gió mùa mưa rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 độ C.

Dự báo thời tiết 26.3: Gió mùa tan, miền Bắc có dấu hiệu tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.3, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm, đêm trời rét. Tuy nhiên, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ đã tăng nhẹ 2 - 3 độ C so với hôm qua (25.3).

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Dự báo thời tiết 28.3: Miền Bắc trở mưa rào và dông dù tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 28.3, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa rào và dông dù nhiệt độ có xu hướng tăng lên so với hôm qua (27.3). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28 độ C.

Dự báo thời tiết 27.3: Miền Bắc se lạnh sau đợt gió mùa mưa rét

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 27.3, các tỉnh miền Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ và sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26 độ C.

Dự báo thời tiết 26.3: Gió mùa tan, miền Bắc có dấu hiệu tăng nhiệt

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 26.3, các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm, đêm trời rét. Tuy nhiên, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ đã tăng nhẹ 2 - 3 độ C so với hôm qua (25.3).